Theo thống kê, có gần 50 hộ nông dân của hai địa phương trên đã bỏ làm ruộng, trồng trọt trên diện tích 3,6ha. Ông Nguyễn Hải, tổ trưởng tổ 25, phường Quảng Phú, cho biết chính quyền phường đã nhiều lần yêu cầu cơ quan chức năng thu hồi diện tích đất ruộng trên và hỗ trợ dân để họ tính toán làm ăn. Mặt khác, hàng chục hộ dân ở đây cũng gửi đơn, kéo đi khiếu nại, khiếu kiện nhiều lần nhưng chưa cơ quan chức năng nào giải quyết dứt điểm.
Ông Cao Thương - phó giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển hạ tầng Quảng Ngãi - nhìn nhận diện tích đất bị ngập úng nên dân không sản xuất được. Công ty đã hỗ trợ tiền hoa màu cho người dân từ năm 2003-2009. Nhưng từ năm 2009 đến nay người dân tiếp tục khiếu nại đòi bồi thường, công ty đã nhiều lần gửi văn bản cho các cơ quan chức năng khác để hỗ trợ tiếp cho dân nhưng chưa được phản hồi.
Mới đây, ông Cao Khoa - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã chỉ đạo UBND TP Quảng Ngãi cùng Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển hạ tầng khẩn trương xem xét, xử lý cụ thể các kiến nghị của người dân. Tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ thiệt hại các hộ dân không sản xuất lúa được do ruộng ngập úng trong hai năm 2010, 2011; xem xét, xử lý việc thu hồi, hoán đổi đất cho các hộ dân.
Ông Huỳnh Chánh - phó chủ tịch UBND Quảng Ngãi - cho biết: “Thành phố đang phối hợp với công ty tiến hành khảo sát, lập phương án bồi thường, hỗ trợ dân để họ sớm ổn định đời sống. Đồng thời xin chủ trương của tỉnh cho phép chuyển giao chủ đầu tư để thành phố thực hiện dự án phố nghề, đưa những hộ có ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhỏ vào nơi đây tập trung sản xuất”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận