07/12/2014 12:25 GMT+7

​Sẽ thành lập các hội đồng vùng kinh tế

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Ngày 6-12, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) và đề xuất mô hình, quy chế giai đoạn tới.

Bộ Kế hoạch - đầu tư cho biết hiện cả nước có bốn vùng KTTĐ với 24 tỉnh, thành phố. Đó là các vùng KTTĐ Bắc bộ, vùng KTTĐ miền Trung, vùng KTTĐ phía Nam và vùng KTTĐ đồng bằng sông Cửu Long.

Các vùng KTTĐ phát triển khá toàn diện, có tốc độ phát triển kinh tế cao hơn bình quân chung. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong vùng KTTĐ vẫn còn mang tính tự phát, nhiều khi chỉ dừng lại ở mức độ cam kết thỏa thuận giữa lãnh đạo các địa phương.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đồng ý thành lập tổ chức chỉ đạo, điều phối cấp vùng, có thể gọi là “hội đồng vùng”. Thành phần hội đồng vùng sẽ bao gồm chủ tịch UBND các tỉnh là thành viên của vùng KTTĐ. Chủ tịch hội đồng vùng được chỉ định theo nguyên tắc luân phiên, thay đổi hằng năm, bảo đảm nguyên tắc đồng thuận, dân chủ.

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ Kế hoạch - đầu tư tiếp thu ý kiến đại biểu để hoàn thiện cơ chế thành lập hội đồng điều phối cấp vùng, đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu và tăng cường chia sẻ thông tin giữa các địa phương trong vùng KTTĐ. 

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên