10/12/2015 09:59 GMT+7

Sẽ tăng thu hơn 3.000 tỉ đồng tiền thuế tài nguyên

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - Sáng 9-12, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 712 về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

 Việc cát tặc hoành hành và buông lỏng quản lý tài nguyên cát sông đã diễn ra từ nhiều năm nay ở hầu khắp địa phương trên cả nước - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết với việc điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên theo như dự thảo nghị quyết, nếu dựa trên sản lượng, giá tính thuế như năm 2014 để tính thì số thu thuế tài nguyên sẽ tăng khoảng 3.177,8 tỉ đồng so với số thu năm 2014.  

Theo đó, từ ngày 1-1-2016 tăng khoảng 1.592 tỉ đồng, từ ngày 1-1-2017 tăng thêm 1.585,8 tỉ đồng. Số thu thuế tài nguyên năm 2014 là 38.048 tỉ đồng, chiếm 4,4% tổng thu NSNN.

Các ý kiến trong Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với nội dung tờ trình của Chính phủ, riêng đối với nhóm sản phẩm rừng tự nhiên, Chính phủ đề nghị giảm mức thuế suất nhưng Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu giữ nguyên.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao Bộ Tài chính và Ủy ban tài chính và ngân sách phối hợp, tiếp thu các ý kiến trong Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo nghị quyết nêu trên trước khi ban hành.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên