27/03/2016 16:18 GMT+7

In sách Nét vẽ xanh tập hợp các tranh đoạt giải

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Theo họa sĩ Siu Quý - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, Trưởng ban giám khảo, chất lượng tranh của Nét vẽ xanh năm nay tăng rất nhiều, ban giám khảo cuối cùng phải tăng thêm giải thưởng.

Em Lê Thanh Thảo - lớp 3 trường Lê Ngọc Hân, Q1 - đang vẽ bức tranh Địa đạo Củ Chi với cách sáng tạo nặn màu trên vải bố. Ảnh: L.Điền
Em Lê Thanh Thảo - lớp 3 trường Lê Ngọc Hân, Q.1 - đang vẽ bức tranh Địa đạo Củ Chi với cách sáng tạo nặn màu trên vải bố. Ảnh: L.Điền

Cuộc thi Nét Vẽ Xanh TPHCM lần 19 - 2016 vòng chung khảo xếp hạng vừa diễn ra sáng 27-3 tại KizCiti với 443 em học sinh đến từ 24 quận huyện, bao gồm các độ tuổi Tiểu học, Trung học cơ sở và các em khuyết tật.

Đây là chặng cuối cùng của cuộc thi Nét Vẽ Xanh năm nay, trải qua vòng sơ khảo tổ chức tại các quận, huyện với hơn 39.552 thí sinh tham dự, vòng Chung khảo 1 cấp thành phố có 10.326 thí sinh dự thi.

Cuộc thi Nét vẽ xanh năm nay vẫn theo các chủ đề chung như: Bác Hồ với thiếu nhi; Khát vọng hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới; Mái trường của em, tình cảm đối với thầy cô giáo; Chung tay bảo vệ môi trường; Em yêu thành phố Hồ Chí Minh; Cảnh đẹp quê hương; Biển đảo; Gia đình yêu thương; Ước mơ của em.

Riêng đề tài Em yêu thành phố năm nay được gợi ý thêm cho các em gắn với kỷ niệm 40 năm thành phố Sài Gòn mang tên Bác Hồ. Năm nay thể loại vẽ tranh trên vải bố được tổ chức thi cá nhân, bên cạnh đó là các thể loại vẽ trên giấy và trên máy tính.

Cuộc thi năm nay còn có thí sinh ở các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai cùng tham gia. Ban tổ chức cho biết sau khi tổng kết và trao giải (dự kiến vào ngày 8-5-2016), các bên sẽ có kế hoạch triển lãm, in tập sách tranh đoạt giải để phổ biến đến các trường ở khắp quận huyện, đồng thời sẽ có kế hoạch chuẩn bị cho lần thi Nét vẽ xanh năm sau kỷ niệm Nét vẽ xanh tròn 20 tuổi.

Theo ông Bùi Anh Tôn - đại diện Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM, Nét vẽ xanh ngày càng được các em học sinh và giới phụ huynh ủng hộ, đây cũng là nơi làm phát lộ nhiều tài năng hội họa tuổi học sinh.

Các em thi đoạt giải nhất, nhì, ba cấp Thành phố sẽ được cộng điểm ưu tiên khi tuyển sinh đầu cấp học.

Nét vẽ xanh là sân chơi dành cho các em học sinh độ tuổi Mẫu giáo đến Trung học cơ sở, khởi đầu là cuộc thi Vẽ tranh theo sách do Thư viện Khoa học Tổng hợp (KHTH) TPHCM tổ chức.

Dần dần, cuộc thi được Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM, Sở Văn hóa Thể thao, Thư viện KHTH, các bảo tàng như Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Mỹ Thuật TPHCM, Bảo tàng Áo dài, và công ty Thái Dương (KizCiti) cùng tổ chức.

Em Dương Ngọc Bảo Long - lớp 1 trường Nguyễn Thái Sơn, Q.3 và bức tranh Em yêu chú thợ điện đang vẽ trên vải bố. Ảnh: L.Điền

Em Dương Ngọc Bảo Long - lớp 1 trường Nguyễn Thái Sơn, Q.3 và bức tranh Em yêu chú thợ điện đang vẽ trên vải bố - Ảnh: L.Điền

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên