Theo đó, Tập đoàn Điện lực VN sẽ được quyết tăng giá điện đến dưới 10% và chỉ cần xin ý kiến của Bộ Công thương. Thủ tướng yêu cầu mỗi lần tăng giá sẽ “chỉ được điều chỉnh tăng ở mức từ 7% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành”, thay vì có thể tăng ở mức 5% như hiện nay. Tuy nhiên, thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là sáu tháng (thay vì ba tháng một lần).
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Anh Tuấn - cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính - xác nhận với quyết định 69/2013, Bộ Tài chính sẽ hoạch định cơ chế cho quỹ bình ổn giá điện. Tuy nhiên, việc soạn thảo chưa bắt đầu vì quan điểm của Cục Quản lý giá là cần để ngành điện xử lý xong các chi phí, khoản lỗ bị “treo”, hiện vẫn chưa tính vào giá điện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận