03/05/2008 08:07 GMT+7

Sẽ hạn chế tiêu cực nhờ áo giáp điện tử

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Lâu nay, việc tính điểm trong thi đấu đối kháng võ thuật, đặc biệt là môn taekwondo, nhiều lúc bị sai lệch do cảm tính trong việc cho điểm của các trọng tài. Điều này dễ làm nảy sinh tiêu cực cũng như những tranh cãi.

16x68jeM.jpgPhóng to

Bộ áo giáp điện tử - Ảnh: adidas.com

TT - Lâu nay, việc tính điểm trong thi đấu đối kháng võ thuật, đặc biệt là môn taekwondo, nhiều lúc bị sai lệch do cảm tính trong việc cho điểm của các trọng tài. Điều này dễ làm nảy sinh tiêu cực cũng như những tranh cãi.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Nhưng tình trạng này có thể sẽ không tái diễn trong tương lai. Khoảng hai năm trở lại đây, Hàn Quốc và mới đây là Hãng dụng cụ thể thao Adidas đã giới thiệu một loại áo giáp điện tử có gắn sáu con chip ở các vị trí trước ngực và hai bên hông.

Khi thi đấu, các võ sĩ sẽ mang tấm điện từ mỏng trên mu của hai bàn chân. Khi võ sĩ thực hiện cú đá, nếu 2/3 diện tích tấm điện từ tác động lên con chip gắn trên áo giáp đối phương và đủ lực, lập tức bảng điện tử sẽ nhảy điểm cho võ sĩ đó.

eu10Kzz2.jpgPhóng to
Mới đây, loại áo giáp này đã được đưa vào sử dụng tại Giải vô địch châu Âu và Giải vô địch châu Á vừa kết thúc ở Trung Quốc hôm 28-4 (tuyển VN đoạt một HCB, một HCĐ). Loại áo giáp này tuy nặng và cứng hơn áo giáp thường nhưng không gây ra bất kỳ trở ngại nào cho các võ sĩ. Tuy nhiên do các võ sĩ bỡ ngỡ với loại áo giáp này nên đội taekwondo Hàn Quốc đã đánh mất một lượng huy chương đáng kể ở Giải vô địch châu Á. Dù vậy, không có bất cứ sự khiếu nại hay phản ứng gì khi các VĐV sử dụng bộ giáp này thi đấu.

Theo đánh giá của HLV trưởng tuyển taekwondo VN Nguyễn Đăng Khánh, loại giáp này vẫn có những hạn chế. Chẳng hạn là việc làm giảm hiệu quả nhiều pha đánh hoa mỹ cùng những đòn tấn công liên hoàn, bởi chỉ cần đối phương đỡ nhẹ để làm giảm lực đánh thì sẽ không có điểm. Vì vậy, các võ sĩ sẽ tập trung đánh vào vùng đầu của đối phương nhiều hơn vì cách cho điểm ở vị trí này vẫn thuộc về các trọng tài. Ngoài ra, các bộ phận điện tử sẽ không nhận biết những cú đánh phạm luật. Khi đó, hội đồng trọng tài sẽ hội ý và ra quyết định bác bỏ điểm đó.

Hơn nữa giá thành bộ áo giáp này khá cao (khoảng 60 triệu đồng/bộ) nên chưa được phổ biến rộng rãi. Hiện ban tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008 vẫn chưa đưa ra quyết định về việc có sử dụng loại áo giáp này trong thi đấu hay không.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên