20/12/2019 17:06 GMT+7

Sẽ gỡ phù điêu có hình hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật đang gây tranh cãi

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Ông Lê Văn Sửu - hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam - ‘khổ chủ’ của bức phù điêu đang ‘nổi tiếng’ vì tạc chính hình ông trưng bày ngay cổng trường, cho biết sẽ sớm ra quyết định gỡ bỏ bức phù điêu ‘tai hại’ này.

Sẽ gỡ phù điêu có hình hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật đang gây tranh cãi - Ảnh 1.

Bức phù điêu có hình hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật Việt Nam sẽ sớm được gỡ bỏ khỏi bức tường ngay lối cổng vào trường - Ảnh: ĐÀO MAI

Liên quan tới ồn ào xung quanh bức phù điêu của một học viên cao học trong Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam mô tả không gian lớp học với thầy giáo đang giảng bài trước sinh viên - giống thầy hiệu trưởng đương nhiệm - được đắp lên tường ngay lối vào trường, chiều nay 20-12, ông Lê Văn Sửu chia sẻ với Tuổi Trẻ Online đang cân nhắc hai phương án xử lý để tránh "dư luận không hay".

Thời gian qua nghe dư luận phản ánh, chúng tôi cũng đã cân nhắc giữa hai phương án. Một là yêu cầu học viên sửa lại chân dung người thầy. Hai là gỡ bức phù điêu khỏi vị trí này. 

Ông Lê Văn Sửu - hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật

Ông Sửu phân tích, nếu yêu cầu học viên sửa lại tác phẩm để chiều lòng dư luận thì rõ ràng là đang áp chế với tác phẩm nghệ thuật và nghệ sĩ.

"Tác phẩm này không vi phạm đạo đức, đường lối văn hóa của Đảng hay pháp luật của Nhà nước, hình thức nghệ thuật được đánh giá rất tốt. Còn người bảo đẹp hay không đẹp thì đó là quan điểm cá nhân. Nên nếu yêu cầu tác giả phải sửa tác phẩm của họ có phải là một ứng xử văn minh với nghệ thuật không?", ông Sửu phân trần.

Còn phương án thứ hai là gỡ tác phẩm khỏi vị trí "nhạy cảm". Ông Sửu bảo như thế cũng cảm thấy không yên lòng vì đây là cách ứng xử thiếu tế nhị với tác phẩm của sinh viên. Tuy nhiên, để tránh những ì xèo không tốt trong môi trường giáo dục nghệ thuật, ông Sửu nói đã lựa chọn phương án này và sẽ sớm có quyết định chính thức gỡ bỏ bức phù điêu, đưa vào lớp học hoặc vào kho.

Sẽ gỡ phù điêu có hình hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật đang gây tranh cãi - Ảnh 3.

Chân dung người thầy đang hướng dẫn sinh viên trong bức phù điêu được cho là rất giống với hiệu trưởng đương nhiệm Lê Văn Sửu - Ảnh: ĐÀO MAI

Ông Sửu cho biết, tác phẩm là bài tốt nghiệp của học viên cao học khoa điêu khắc - Nguyễn Xuân Vinh. Đây là tác phẩm điêu khắc ngoài trời nên cần gắn vào một không gian ngoài trời để chấm điểm.

Hơn nữa, lâu nay cảnh quan trường chưa được đẹp nên nhà trường cũng muốn tận dụng lợi thế từ các sản phẩm chất lượng của sinh viên để đưa ra trang trí.

Tác phẩm phù điêu này được hội đồng chấm thi nhà trường đánh giá cao, nên thống nhất tạc lên bức tường ngay lối vào cổng để chấm điểm, phù điêu được cho điểm cao nhất: 9,5.

Về dư luận cho rằng tác phẩm tạc người thầy chính là ông Sửu, và ông đã đề cao bản thân khi phù điêu có hình ông được dựng ở ngay lối vào trường, ông Sửu nói ông không biết chuyện học viên đưa ông cùng bạn bè trong lớp học của học viên này lên phù điêu.

Ông Sửu chia sẻ với Tuổi Trẻ Online khi nhận ra chân dung trên bức phù điêu giống mình, ông cảm thấy đây là "tai họa" nên phải cân nhắc hướng xử lý sao cho trọn vẹn nhất.

Nên nhận thiếu sót và sửa sai

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - tân chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - cũng đồng tình với phương án mà hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam lựa chọn.

"Nhà trường nên chấp nhận thiếu sót này của mình và sửa sai, nên cất tác phẩm khỏi vị trí hiện tại", ông Lương Xuân Đoàn nói.

Ông Đoàn cũng cho biết lịch sử Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, ngoại trừ tượng giáo sư Victor Taidieu - sáng lập trường - được đặt ở sân trường, thì chưa từng có chuyện dựng tượng các hiệu trưởng bày ra khuôn viên sân trường, đặc biệt lại là lãnh đạo đương nhiệm.

Ông Lương Xuân Đoàn nói cũng có sinh viên, học viên tạc tượng hiệu trưởng nhưng các tác phẩm không bày ra khuôn viên sân trường.

Đến bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM xem 22 nghệ sĩ Đến Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM xem 22 nghệ sĩ 'phiêu' với hội họa

TTO - Với chất liệu màu nước, sơn dầu, sơn mài, gốm, lụa...; 22 nghệ sĩ Hà Nội và TP.HCM cùng "phiêu" ở triển lãm mang tên Phiêu đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên