09/01/2014 06:15 GMT+7

Sẽ giảm bớt gian dối trong khoa học

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Đó là kỳ vọng được Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Nguyễn Quân chia sẻ khi Luật khoa học và công nghệ bắt đầu có hiệu lực từ đầu tháng 1 tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 8-1.

Ép nhà khoa học nói dốiLàm khoa học cũng phải nói dối

“Năm 2014, cơ chế tài chính cho khoa học được đổi mới, cấp phát tài chính sẽ thông qua các quỹ khoa học và công nghệ này. Cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng cũng sẽ được áp dụng, giảm thủ tục hành chính, giảm sự gian dối trong khoa học”- Bộ trưởng Quân nhấn mạnh. Ngoài ra, định mức chi cho các đề tài khi thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài, mua công nghệ nước ngoài cũng được nâng lên...

Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng cho biết theo xếp hạng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới - WIPO, VN xếp hạng 76/142 quốc gia về năng lực đổi mới sáng tạo, cao hơn nhiều so với xếp hạng trình độ phát triển kinh tế thông qua mức GDP bình quân đầu người (VN đứng thứ 132/142).

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên