28/11/2017 22:03 GMT+7

Sẽ giải thể nhóm trẻ ở Bình Dương của chủ cơ sở Mầm Xanh

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Ngoài làm chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh ở TP.HCM, bà Phạm Thị Mỹ Linh còn là chủ nhóm trẻ mầm non tư thục Bông Lúa Vàng ở Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Sẽ giải thể nhóm trẻ ở Bình Dương của chủ cơ sở Mầm Xanh - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Mỹ Linh - chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh ở quận 12, TP.HCM

Chiều 28-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) xác nhận thông tin bà Phạm Thị Mỹ Linh là chủ nhóm trẻ mầm non tư thục Bông Lúa Vàng (trên đường ĐX 037, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một).

Sau khi biết thông tin qua báo chí về bà Phạm Thị Mỹ Linh bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh (tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM), UBND phường Phú Mỹ kiểm tra cơ sở Bông Lúa Vàng.

Bước đầu, các thông tin cho thấy chưa phát hiện cũng như chưa nghe phụ huynh phản ảnh về tình trạng này xảy ra ở nhóm trẻ mầm non tư thục Bông Lúa Vàng.  

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ, nhóm trẻ mầm non tư thục Bông Lúa Vàng được UBND phường Phú Mỹ cấp phép hoạt động gần hai năm nay. 

Cơ sở tại Thủ Dầu Một có 4 bảo mẫu, gồm 47 trẻ từ 1 đến 4 tuổi, hiện tại tư cách pháp nhân của nhóm trẻ này không có người đại diện. 

Người cho bà Linh thuê mặt bằng mở nhóm trẻ trên đang làm thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng với bà này.

Chính quyền địa phương cũng đã vận động phụ huynh đưa con em đến các cơ sở khác qua đầu tháng để giải thể nhóm trẻ này.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên