19/04/2017 09:42 GMT+7

​Sẽ giải thể ban tu thư Đại học Hoa Sen

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Ban tu thư - dịch thuật của Đại học Hoa Sen đang đứng trước khả năng phải giải thể, chấm dứt tám năm hoạt động với mục tiêu xuất bản sách nghiên cứu, tham khảo.

Ba cuốn sách đoạt giải Sách hay của Ban Tu thư Đại học Hoa Sen
Ba cuốn sách đoạt giải Sách hay của Ban Tu thư Đại học Hoa Sen

Thông tin trên được dịch giả Mai Sơn - trưởng ban tu thư - xác nhận với Tuổi Trẻ: “Trong một cuộc họp ngày 12-4, ban giám hiệu mới của trường đã thông báo sẽ giải thể ban tu thư - dịch thuật”. 

Theo ban tu thư, việc giải thể này nằm trong chương trình quy hoạch lại hoạt động của Đại học Hoa Sen.

Thành lập từ tháng 1-2009 với quyển sách đầu tiên được xuất bản là Hành trình vào triết học của giáo sư Trần Văn Toàn, đến nay ban tu thư xuất bản hơn 80 đầu sách.

Trong đó một đầu sách đoạt giải Sách hay năm 2015 (Ý niệm đại học của Karl Jaspers, Hà Vũ Trọng và Mai Sơn dịch).

Hai đầu sách đoạt giải Sách hay năm 2016 (Tinh thần tự lực: Những tấm gương về phẩm hạnh và lòng kiên trì của Samuel Smiles, Phạm Viêm Phương và Thư Trung dịch; Bí ẩn nữ tính của Betty Friedan, Nguyễn Vân Hà dịch). 

Bí ẩn nữ tính được vinh danh trong 20 tựa sách giá trị năm 2016 của Hội Xuất bản Việt Nam.

 

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên