10/01/2022 12:17 GMT+7

Sẽ dẹp 600 trụ điện giữa đường Đặng Thúc Vịnh trong 2 tuần

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Trước phản ảnh của người dân về trụ điện nằm giữa đường Đặng Thúc Vịnh có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, Công ty Điện lực Hóc Môn, TP.HCM cho biết sẽ thu hồi gần 600 trụ điện cũ và cấp điện qua đường dây mới trước Tết.

Sẽ dẹp 600 trụ điện giữa đường Đặng Thúc Vịnh trong 2 tuần - Ảnh 1.

Hệ thống trụ điện cũ mới dày đặc trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn - Ảnh: LÊ PHAN

Hiện tại dự án cải tạo, mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh (tỉnh lộ 9) tăng kết nối TP.HCM với các tỉnh Bình Dương, Long An đang vào giai đoạn nước rút. Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết dự án sẽ thông xe làn chính trước Tết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 10-1 về số trụ điện cũ nằm giữa đường khi mở rộng đường này, ông Võ Hồng Minh Danh - giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn - cho biết từ nay đến ngày 26-1 sẽ thu hồi toàn bộ số trụ cũ để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Sẽ dẹp 600 trụ điện giữa đường Đặng Thúc Vịnh trong 2 tuần - Ảnh 2.

Có khoảng 600 trụ điện cũ nằm trên đường này sẽ được thu hồi vì khi mở rộng đường, hàng trụ bị nằm giữa đường xe chạy - Ảnh: LÊ PHAN

Cụ thể, việc thu hồi chia làm hai giai đoạn, bắt đầu từ ngày 12-1 sẽ đóng điện hệ thống đường dây mới trên đường Đặng Thúc Vịnh từ trạm điện Đông Thạnh ngược về đường Tô Ký. 

Chậm nhất ngày 15-1 sẽ chuyển toàn bộ việc cung cấp điện của người dân tại đây qua lưới điện mới, sau đó thu hồi trụ điện đoạn đường này.

Sẽ dẹp 600 trụ điện giữa đường Đặng Thúc Vịnh trong 2 tuần - Ảnh 3.

Nhân viên điện lực đang gấp rút đấu nối hệ thống điện cũ vào lưới điện mới - Ảnh: LÊ PHAN

Đối với đoạn đường Đặng Thúc Vịnh từ trạm điện Đông Thạnh ngược về đường Lê Văn Khương dự kiến từ ngày 15 đến 20-1 sẽ hoàn thành việc trồng trụ, đến 26-1 sẽ chuyển điện qua lưới điện mới và thu hồi trụ điện cũ.

"Chúng tôi đề nghị ngành viễn thông, chiếu sáng cùng phối hợp thực hiện vì khi xong việc chuyển điện chúng tôi sẽ thu hồi trụ. Nếu các đơn vị kia không đồng bộ có thể gây chậm trễ hoặc tuyến đường không có hệ thống chiếu sáng rất nguy hiểm", ông Danh nói.

Ông Danh cho biết thêm, trong thời gian chuyển đổi sẽ cắt cử người cảnh báo, dán phản quang và sơn lên trụ cũ để người dân chú ý khi di chuyển. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm, phía ngành điện sẽ cố gắng hoàn thành thu hồi trụ sớm để đảm bảo an toàn.

Hiện nay tuyến điện trung thế trên đường Đặng Thúc Vịnh cung cấp điện cho khoảng 16.000 khách hàng. Ngành điện cam kết việc chuyển đổi vẫn đảm bảo cấp điện để người dân sinh hoạt, kinh doanh dịp Tết.

Nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh: chủ đầu tư hứa xong trước Tết Nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh: chủ đầu tư hứa xong trước Tết

TTO - Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết việc dời trụ điện trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn đang gặp khó khăn nên chưa thể đấu nối điện. Trong khi đó, chủ đầu tư dự án hứa cố gắng phối hợp khắc phục và thông xe làn đường chính trước Tết.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên