11/01/2018 16:09 GMT+7

Sẽ có nhiều cuộc trao đổi cấp cao quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ

Q. TRUNG
Q. TRUNG

TTO - Đại sứ Việt Nam tại Hoa kỳ Phạm Quang Vinh và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Randall Schriver tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục trao đổi đoàn ở các cấp và tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, bao gồm hợp tác an ninh - quốc phòng.


Sẽ có nhiều cuộc trao đổi cấp cao quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa kỳ Phạm Quang Vinh và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Randall Schriver- Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tại cuộc gặp ở Washington ngày 9-1 (giờ địa phương), hai bên đánh giá cao quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hết sức tốt đẹp trong năm qua, đặc biệt là với các chuyến thăm rất thành công của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ (tháng 5-2017) và chuyến thăm của Tổng thống Donald J. Trump tới Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao APEC (tháng 11-2017).

Trước đó, Việt Nam và Hoa Kỳ thông báo hai bên đang lên kế hoạch về việc một tàu sân bay Hoa Kỳ lần đầu tiên thăm một cảng của Việt Nam trong năm 2018.

Tháng 8-2017, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của người đồng cấp James Mattis.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 10-1, tại Trụ sở Hạ viện, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã có cuộc gặp với Hạ nghị sĩ Paul Gosar (Arizona), Chủ tịch Tiểu ban Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản, thành viên Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ Hạ viện.

Tại cuộc gặp, đại sứ Phạm Quang Vinh và hạ nghị sĩ Gosar nhất trí quan hệ hai nước nói chung và quan hệ Arizona - Việt Nam nói riêng đang phát triển hết sức mạnh mẽ và còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, trong đó có lĩnh vực năng lượng, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. 

Hạ nghị sĩ Gosar khẳng định Arizona sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có năng lượng, để tận dụng và bổ sung thế mạnh của nhau về công nghệ và nguồn tài nguyên.

Đại sứ Phạm Quang Vinh mong muốn trong thời gian tới, sẽ có nhiều đoàn nghị sĩ cũng như các trợ lý nghị sĩ đến Việt Nam để chứng kiến tận mắt sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ và năng động của Việt Nam, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Q. TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên