Trang Egypt Independent dẫn lời người phát ngôn nhóm Anh em Hồi giáo khẳng định “sẽ biểu tình vào thứ sáu hàng tuần cho đến khi tổng thống Mohamed Morsi được phục chức”. Biểu tình đe dọa sẽ dẫn đến bạo lực đẫm máu trong bối cảnh Thủ tướng lâm thời Hazem El - Beblawi đang chuẩn bị ra mắt nội các mới vào tuần sau.
Trước đó, Hãng tin Mena của Ai Cập đưa tin công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ thủ lĩnh Mohamed Badie của Anh em Hồi giáo với cáo buộc kích động biểu tình dẫn đến đụng độ với lực lượng vũ trang làm hơn 55 người thiệt mạng ngày 8-7. Các lãnh đạo đảng Hồi giáo khác là Tự do và Công lý cũng nằm trong danh sách bị bắt. Người phát ngôn Saad Emara của đảng này chỉ trích hành động của công tố viên là “tội ác chống lại loài người” khi “bắt giữ nạn nhân” của bạo lực.
Trong diễn biến khác, ngày 10-7 Mỹ cho biết sẽ cân nhắc lại việc viện trợ cho Ai Cập sau khi chứng kiến làn sóng bạo động những ngày gần đây. Washington tài trợ 1,5 tỉ USD mỗi năm cho Ai Cập, trong đó phần lớn dành cho quân đội. Ngược lại, các nước Kuwait, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cam kết hỗ trợ tổng cộng 12 tỉ USD cho Cairo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận