Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022
SC Heerenveen: Nơi chắp cánh cho Nistelrooy và hay dùng cầu thủ trẻ như Văn Hậu
TTO – Dù sinh sau đẻ muộn so với những ông lớn của bóng đá Hà Lan như Ajax, PSV hay Feyenoord nhưng SC Heevereen vẫn khiến nhiều người phải nhắc đến vì chính sách sử dụng cầu thủ trẻ khôn ngoan.

Các cầu thủ SC Heerenveen ăn mừng chức vô địch cúp quốc gia Hà Lan năm 2009 - Ảnh: LC
SC Heerenveen là đội bóng có trụ sở tại thành phố cùng tên, nằm chếch về phía bắc Hà Lan. So với nhiều đội bóng lớn có tuổi đời hơn cả trăm năm, tên tuổi của Heerenveen có phần khiêm tốn hơn.
Đội tầm trung nhưng hay tạo bất ngờ
CLB này được thành lập vào tháng 7 năm 1920. Trải qua gần 100 năm, Heerenveen từng có giai đoạn suýt bị "xóa sổ" vì các vấn đề tài chính trong những thập niên 60 và 70.
Tuy nhiên, CLB dần dần giải quyết những khó khăn và đến thập niên 1990, Heerenveen bắt đầu trở thành cái tên quen thuộc với giải VĐQG Hà Lan.
Kể từ khi giành quyền thăng hạng vào năm 1993, Heerenveen chưa bao giờ chịu cảnh xuống hạng trở lại. Nhìn chung, Heerenveentrong mắt người hâm mộ Hà Lan là một đội bóng tầm trung. Họ thường xếp ở các vị trí giữa bảng xếp hạng, từ hạng 7 đến hạng 13 (Giải VĐQG Hà Lan hiện tại có 18 đội). Mùa giải 2018-2019, Heerenveen về đích ở vị trí thứ 11 với 41 điểm.
Tuy nhiên, cũng có thời điểm họ tạo ra những bất ngờ. Ở mùa 1999-2000, họ bất ngờ về nhì khi chỉ xếp sau PSV Eindhoven quá mạnh. Hoặc như ở mùa 2008-2009, Heerenveen giành chức vô địch cúp quốc gia sau khi đánh bại Twente.
Nơi sản sinh nhiều ngôi sao cho Hà Lan
Không phải là đội bóng lớn, nhưng một điều khiến Heerenveen được chú ý là bởi nhiều danh thủ nổi tiếng của Hà Lan từng thi đấu ở đây trước khi nổi tiếng. Điển hình là Ruud Van Nistelrooy.
Nistelrooy chuyển đến Heerenveen từ Den Bosch vào năm 1997. Anh thi đấu 31 trận trong mùa đầu tiên, ghi được 13 bàn. Bản năng sát thủ đáng gờm giúp cho Nistelrooy được chú ý.

Nistelrooy thời còn thi đấu cho Heevereen - Ảnh: GETTY IMAGES
Chỉ sau một mùa, PSV Eindhoven đem anh về với số tiền 7 triệu euro, gần gấp 7 lần so với khi anh chuyển đến Heerenveen (theo Transfermarkt). Nistelrooy sau đó tiếp tục gặt hái thành công ở Manchester United rồi Real Madrid, cũng như là trụ cột của tuyển quốc gia Hà Lan.
Một cầu thủ Hà Lan khác cũng từng nổi lên trong thời gian ngắn khoác áo Heerenveen là Klass-Jan Huntelaar. Trong hai mùa giải chơi cho đội bóng (từ năm 2004 đến 2006), Huntelaar thi đấu 46 trận, ghi 34 bàn. Năm 2006, Heerenveen quyết định bán Huntelaar sang Ajax với số tiền 9 triệu euro.
Trong đội hình tuyển Hà Lan hiện tại cũng có một số tên tuổi từng chơi bóng tại Heerenveen, trong số này có thể kể đến Denzel Dumfries hay Daryl Janmaat.
Thói quen dùng cầu thủ trẻ
Vốn không phải đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh, nên rất ít khi Heerenveen "chịu chi" trên thị trường chuyển nhượng. Các bản hợp đồng của họ là những cầu thủ trẻ.
Trong 5 mùa chuyển nhượng hè gần nhất (tính cả mùa hiện tại), chỉ có Stijn Schaars là cầu thủ ngoài 30 cập bến CLB ở mùa giải 2016-2017.

Văn Hậu (trái) sẽ có cơ hội được thể hiện trong màu áo đội bóng mới - Ảnh: NAM KHÁNH
Mùa này, cầu thủ lớn tuổi nhất mà Heerenveen đưa về là Ricardo van Rhijn (28 tuổi). Số tuổi trung bình các cầu thủ chuyển đến đội bóng (chưa tính Văn Hậu) là khá thấp với chỉ 20,8 tuổi.
Bản thân Nistelrooy hay Huntelaar cũng có tuổi đời còn rất trẻ khi thi đấu tại đây. Cả hai đều cùng 21 tuổi khi chuyển đến câu lạc bộ.
Như vậy, với truyền thống sử dụng cầu thủ trẻ, có thể tin tưởng vào việc Văn Hậu sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tại Heerenveen.
-
TTO - Bà Trần Anh Đào, phó tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), được giao phụ trách ban điều hành HoSE từ 20-5, thay ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc.
-
TTO - Năm 2003, Trần Tuấn Quỳnh mang về HCV bóng bàn đơn nam trong kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà. Và tận 19 năm sau, bóng bàn Việt Nam mới xuất hiện một tay vợt kế thừa chiếc HCV lịch sử đó.
-
TTO - Tối 20-5, rất đông người hâm mộ đã đổ về SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh) sẵn sàng xếp hàng xuyên đêm chờ đến giờ phát vé trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan sáng 21-5.
-
TTO - Chân gà, vịt lộn, tiết canh, đuông dừa, sứa đỏ… là những món đã quá quen thuộc với người Việt, thế nhưng trong mắt người nước ngoài thì như thế nào?
-
TTO - Đặt chỉ tiêu 140 HCV tại SEA Games 31 nhưng tính đến hết ngày 20-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành đến 164 HCV, vượt chỉ tiêu 24 HCV.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận