23/03/2016 21:49 GMT+7

​Say rượu, con trai đánh chết mẹ rồi cắt gân tay chân tự sát

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Do say rượu, người con trai đã dùng gậy đánh mẹ ruột của mình tử vong rồi cắt gân tay, gân chân để tự sát.

Chiều 23-3, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) cho biết đang lấy lời khai về vụ cụ bà Trần Thị Giỏi (81 tuổi, trú xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) bị đánh tử vong.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, Nguyễn Văn Tài (47 tuổi) khai nhận tối 22-3, sau khi uống rượu say, Tài cãi cọ với mẹ, rồi dùng gậy đánh mạnh vào đầu bà Giỏi.

Sau khi tỉnh rượu và phát hiện bà Giỏi đã tử vong, Tài đã dùng dao tự cắt gân tay, gân chân của mình để tự sát.

Trước đó, khoảng 22g tối 22-3, ông Nguyễn Văn Thưởng (52 tuổi, trú xã Thủy Thanh) mang cơm đến nhà mẹ ruột là bà Trần Thị Giỏi thì phát hiện người em trai Nguyễn Văn Tài đang nằm thở thoi thóp trên vũng máu giữa nền nhà; cạnh bên có một cây dao nhọn. Bà Giỏi đã tử vong ở trên giường, với vết thương ở trên đầu.

Sau đó, Tài được đưa đi Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu với tình trạng nguy kịch; gân tay, gân chân bị đứt, mất nhiều máu.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Thủy xác định bà Giỏi bị chấn thương sọ não do một vật ngoại lực tác động. Đồ đạc, tài sản trong nhà không bị xáo trộn.

Ông Tài cắt gân tay, gân chân tự sát, tuy nhiên được kịp thời cứu sống.

Hiên Công an thị xã Hương Thủy tiếp tục điều tra vụ án.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên