Sau vụ cây ngã chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM nêu rõ tiêu chí đốn hạ cây

Sau vụ cây ngã trên đường Đinh Tiên Hoàng và hai cây phượng bật gốc trên đường số 30, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang tiếp tục rà soát, đánh giá an toàn cây xanh, nhất là những cây có nguy cơ gãy, đổ.

 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cây ngã ngày 7-10 tại khu vực giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu (phường Tân Định) - Ảnh: HỮU DUY

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, cây cổ thụ ngã ngày 7-10 tại khu vực giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, phường Tân Định, thuộc phạm vi quản lý trong khuôn viên tòa nhà ở góc giao lộ. Ngày 9-10, hai cây phượng bật gốc trên đường số 30, phường Tân Hưng, do địa phương quản lý.

Từ đầu mùa mưa đến nay, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý, vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật chủ động rà soát, đánh giá an toàn để có biện pháp xử lý, phòng ngừa.

Riêng với cây xanh, các đơn vị được yêu cầu tăng kiểm tra toàn bộ trên đường phố, công viên để kịp thời đốn hạ, trồng thay thế những cây bị sâu bệnh, già cỗi, bọng gốc hoặc nghiêng, có khả năng gãy đổ.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết các đơn vị cần chú ý những cây có hệ rễ bị xâm hại do thi công công trình hạ tầng, cành nhánh của những cây cao lớn như sao, dầu, lim xẹt. Các hàng cây cổ thụ, cây tại nơi thường tập trung đông người và những đường đông đúc được ưu tiên kiểm tra.

Việc quản lý, chăm sóc và bảo đảm an toàn cây xanh được làm thường xuyên, đặc biệt trước và trong mùa mưa bão. Ngoài rà soát, cắt tỉa, xử lý cành nhánh khô theo quy trình kỹ thuật, các đơn vị còn hạ thấp chiều cao cây kích thước lớn, thu gọn tán và chọn lọc loại bỏ cành nhánh cây dầu phân loại 3.

Khi xảy ra sự cố cây xanh, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng xác định nguyên nhân, trách nhiệm của đơn vị được giao chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh và có giải pháp quản lý để tránh các trường hợp tương tự.

Cây nào có thể phải đốn hạ?

Theo Sở Xây dựng, một số trường hợp được xem xét đốn hạ, thay thế để bảo đảm an toàn gồm cây đã chết khô hoàn toàn, cây suy yếu, không còn khả năng phát triển bình thường và an toàn; cây bị xâm hại hệ rễ, ảnh hưởng sức neo giữ.

Ngoài ra cây bị khiếm khuyết, thương tổn nặng như mục, bọng, có nguy cơ gãy đổ; cây bị nghiêng, nhớm gốc, có nguy cơ ngã đổ cao cũng thuộc diện xem xét đốn hạ.

Hiện Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục tuần tra, phát hiện và tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá cây xanh bằng các biện pháp kỹ thuật. Sở cũng yêu cầu tổ chức ứng trực 24/24 giờ, nhất là trong thời điểm mưa bão, xử lý các tình huống phát sinh.

"Dù đã triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn cây xanh, khi thành phố xảy ra thời tiết cực đoan như mưa dông kéo dài, gió lốc mạnh, nguy cơ cây gãy nhánh, ngã đổ vẫn có thể xảy ra.

Khi có dông, lốc, người dân nên tìm nơi trú an toàn, hạn chế đi trên các tuyến đường có cây xanh kích thước lớn, không đứng chờ, trú mưa dưới gốc cây và không dừng, đậu xe dưới gốc cây xanh", Sở Xây dựng khuyến cáo.

 - Ảnh 3.Giữ hàng cây lâu năm ở TP.HCM cho người dân bóng mát, nhưng an toàn phải trên hết

Những hàng cây cổ thụ đã cho người dân TP.HCM bóng mát suốt nhiều năm. Khi cây già đi, phải thay, ai cũng tiếc, nhưng an toàn của người đi đường cũng không thể bỏ qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Cây xanh đô thị

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất