11/01/2023 17:04 GMT+7

Nhà thầu ở Bến Tre để cống lộ thiên, người dân lo lắng

Thời gian qua, nhiều hộ dân sống hai bên quốc lộ 57B, huyện Châu Thành, Bến Tre luôn lo sợ bởi những “hố chông”, cống lộ thiên nằm trước cửa. Đặc biệt sau vụ bé Hạo Nam bị rớt xuống trụ bê tông, người dân càng thêm lo lắng.

Nhà thầu ở Bến Tre để cống lộ thiên, người dân lo lắng - Ảnh 1.

Cống thoát nước nằm lộ thiên ngay trước nhà trẻ khiến nhiều phụ huynh lo lắng - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 11-1, dọc theo đoạn đường dài hơn 1km từ ngã tư An Khánh hướng về xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre, hàng chục cống lộ thiên hai bên đường chỉ được rào chắn sơ sài bằng những tấm biển báo và dây nhựa. 

Đây là những cống thoát nước nằm dọc hai bên quốc lộ 57B đang được thi công dở dang.

Đoạn trước Trường mẫu giáo An Khánh, cát đá chất đống trước cổng trường. Đặc biệt phía đối diện, cống thoát nước sâu hoắm nằm ngay sát đường đi.

Chị Nguyễn Thị Bé Ba - một người dân địa phương - cho biết hơn 1 tháng nay, người dân sống hai bên tuyến đường này rất khổ. "Đặc biệt khoảng vài ngày gần đây, đơn vị thi công đào xới khắp nơi. Những ngày nắng bụi bay mù mịt, còn trời mưa thì lầy lội không chịu nổi", chị Ba nói.

Nguy hiểm hơn, một số đoạn đơn vị thi công đang đặt cống thoát nước nên những thanh thép chĩa lên trời, nằm từ ngày này qua ngày khác. "Nếu chẳng may ban đêm có ai té xuống thì hậu quả thật khó lường", ông Bảy - người dân địa phương - nói.

Sau vụ bé Hạo Nam bị rớt xuống trụ bê tông tại Đồng Tháp, đến nay công tác cứu hộ vẫn chưa xong, nhiều người dân tại Bến Tre cho rằng đơn vị thi công cần phải chuẩn chỉnh hơn trong việc thi công để tránh những hậu quả đáng tiếc tương tự.

Ông Từ Anh Nguyên - giám đốc Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ (Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre), đại diện chủ đầu tư công trình nâng cấp quốc lộ 57B - cho biết thời gian qua, do bị vướng trong giải phóng mặt bằng, phải điều chỉnh thiết kế nên công trình mới bắt đầu thi công gần đây. 

"Trong quá trình thi công, chúng tôi cũng thường xuyên giám sát và cử người túc trực để đảm bảo an toàn", ông Nguyên nói.

Tuy nhiên, trước phản ảnh của người dân, ông Nguyên cho biết sẽ thường xuyên nhắc nhở đơn vị thi công đảm bảo an toàn cho người đi đường. 

Cũng theo ông Nguyên, đơn vị thi công sẽ hoàn thành hệ thống cống thoát nước trước dịp Tết Nguyên đán 2023 để đậy nắp các cống và hoàn thiện mặt đường vào dịp sau Tết.

Nhà thầu ở Bến Tre để cống lộ thiên, người dân lo lắng - Ảnh 2.

Cuối năm là dịp người dân mở cửa bán buôn làm ăn, nhưng công trình thi công đào xới tuyến đường khiến dân rất bức xúc - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nhà thầu ở Bến Tre để cống lộ thiên, người dân lo lắng - Ảnh 3.

Một lỗ cống thoát nước được che đậy sơ sài, lõi thép chĩa lên nằm ngay cạnh đường đi - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nhà thầu ở Bến Tre để cống lộ thiên, người dân lo lắng - Ảnh 4.

Đặc biệt một số đoạn, đơn vị thi công đào xới ra mép đường nhưng rào chắn rất sơ sài, trong khi phía dưới là lỗ cống - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nhà thầu ở Bến Tre để cống lộ thiên, người dân lo lắng - Ảnh 5.

Trẻ nhỏ đùa nghịch tại hai bên nơi công trường thi công - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nhà thầu ở Bến Tre để cống lộ thiên, người dân lo lắng - Ảnh 6.

Dù phía dưới cống tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm nhưng đơn vị thi công rào chắn rất sơ sài - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Sau vụ bé Hạo Nam, bãi đất ở Đà Nẵng còn cả chục trụ bê tông há mồmSau vụ bé Hạo Nam, bãi đất ở Đà Nẵng còn cả chục trụ bê tông há mồm

Sau sự việc bé trai ở Đồng Tháp rơi xuống hố trụ bê tông, nhiều người dân sống gần khu vực đường Nguyễn Phước Lan (Đà Nẵng) lo lắng khi phát hiện những trụ bê tông tương tự trong khu đất thiếu rào chắn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên