24/02/2023 19:04 GMT+7

Sau va chạm giao thông, phó giám đốc ngân hàng 'mất tích' luôn gần 3 tháng

Phó giám đốc ngân hàng bỗng 'mất tích' gần 3 tháng sau va chạm giao thông khiến người nhà lo lắng. Lực lượng công an vẫn chưa tìm ra và cũng cảm thấy kỳ lạ.

Sau va chạm giao thông, phó giám đốc ngân hàng mất tích luôn gần 3 tháng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ va chạm giao thông tối 27-11-2022 - Ảnh: VL

Chiều 24-2, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang điều tra nguyên nhân một phó giám đốc ngân hàng "mất tích" 3 tháng sau va chạm giao thông.

Theo lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, người "mất tích" là ông Trần Văn D., phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Theo lãnh đạo này, tối 27-11-2022, ông D. lái ô tô va chạm giao thông với một xe khách, một xe máy tại vòng xoay Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Tất Thành - Phan Bội Châu (TP Buôn Ma Thuột). Vụ va quẹt nhẹ, Đội cảnh sát giao thông TP Buôn Ma Thuột tiến hành xử lý theo quy định.

Thấy ông D. có biểu hiện đã uống rượu bia nên cán bộ cảnh sát giao thông yêu cầu ông đến bệnh viện để kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích. Tuy nhiên đến khoảng 1h sáng 28-11, ông D. rời khỏi bệnh viện.

"Công an tưởng ông D. bỏ về vì say nhưng thời gian sau thì gia đình trình báo ông này 'mất tích', từ đó đến nay không rõ nguyên nhân", lãnh đạo công an thông tin.

Vị này thông tin thêm: sau khi ông D. "mất tích", ông Trần Văn Đ. (cha ông D., trú xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) đã nỗ lực tìm kiếm con, đồng thời trình báo Công an TP Buôn Ma Thuột nhờ trợ giúp.

"Từ ngày xảy ra sự việc, không ai gọi điện đến gia đình để đòi tiền hay đe dọa gì. Tuy nhiên mới đây một người xưng là 'thám tử' gọi đến đề nghị gia đình tôi đưa 120 triệu đồng để tìm tung tích D. 

Tôi đồng ý với điều kiện họ phải đến gặp tôi làm hợp đồng công chứng. Họ nói sẽ liên lạc lại nhưng cũng mất tăm", ông Đ. cho biết.

Về việc này, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột xác nhận cũng nhận thông tin thám tử "ra kèo" 120 triệu đồng tìm phó giám đốc ngân hàng "mất tích". 

Thông tin này đang được điều tra, nhưng cũng có thể là chiêu trò của ai đó.

Hiện công an đang điều tra từ nhiều nguồn, thông tin đến nhiều địa phương nhưng sau 3 tháng vẫn chưa phát hiện tung tích ông D. 

Công an TP Buôn Ma Thuột chưa nhận được thông tin có người tử vong bất thường, chưa xác định được nhân thân. Công an cũng chưa nắm được ông D. bỏ đi hay "mất tích".

"Qua điều tra từ gia đình, làng xóm, ngân hàng nơi ông D. công tác thì ông là người hiền lành, không mâu thuẫn với ai và cũng chẳng nợ nần gì. Việc ông 'mất tích' 3 tháng thực tế rất khó hiểu", vị này nói.

Hiện cơ quan công an vẫn tiếp tục truy tìm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bắt nghi phạm dùng dao đâm chết người tại Hải Phòng sau va chạm giao thôngBắt nghi phạm dùng dao đâm chết người tại Hải Phòng sau va chạm giao thông

TTO - Ngày 23-7, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết đã bắt được nghi phạm dùng dao đâm chết người chỉ vì va chạm giao thông nhỏ tại khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên