29/07/2022 22:42 GMT+7

Sau trận thắng Hải Phòng, CLB TP.HCM treo thưởng 1 tỉ đồng nếu đội tiếp tục thắng

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Tối 29-7, sau chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng, ban lãnh đạo CLB TP.HCM thưởng vượt khung cho toàn đội, và còn hứa hẹn con số 1 tỉ đồng cho trận thắng ở vòng tiếp theo.

Sau trận thắng Hải Phòng, CLB TP.HCM treo thưởng 1 tỉ đồng nếu đội tiếp tục thắng - Ảnh 1.

Ngô Hoàng Thịnh (9) ghi bàn thắng đẹp mắt từ pha đá phạt có cự ly hơn 30m góp phần giúp CLB TP.HCM chấm dứt chuỗi trận thất bại - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tại vòng 10 V-League 2022, CLB TP.HCM giành chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng trên sân nhà Thống Nhất, chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua trước đó. 

Sau trận đấu, ban lãnh đội đã xuống sân, tuyên bố thưởng tổng cộng 800 triệu đồng.

Chưa hết, ban lãnh đội TP.HCM cũng treo mức thưởng 1 tỉ đồng nếu toàn đội giành chiến thắng ở vòng đấu tiếp theo, sẽ làm khách trên sân nhà của CLB Nam Định, cũng đang cạnh tranh thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Hiện tại CLB TP.HCM tạm leo lên vị trí 10/14 với 9 điểm sau 9 trận, xếp ngay sau lần lượt là Thanh Hóa (8 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận), Nam Định (7 điểm) và Sài Gòn (4 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận).

Ở vòng đấu tới, CLB TP.HCM sẽ gặp Nam Định trên sân Thiên Trường, vào lúc 18h ngày 7-8.

Sau trận thắng Hải Phòng, CLB TP.HCM treo thưởng 1 tỉ đồng nếu đội tiếp tục thắng - Ảnh 2.

Dù không thể giúp Hải Phòng giành chiến thắng, tiền đạo Gordon Rimario (áo đỏ) vẫn thể hiện phong độ cao với một bàn thắng để tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 9 bàn sau 10 vòng đấu - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Họp báo sau trận, HLV trưởng CLB TP.HCM, ông Trần Minh Chiến cho biết kết quả này đã giúp toàn đội giải tỏa được mọi áp lực sau giai đoạn rất khó khăn vừa qua.

"Trước trận đấu này, chúng tôi dù luôn rất quyết tâm mỗi khi thi đấu nhưng có gì đó nghi ngờ chuyên môn của chính bản thân mình. Đầu mùa giải này, dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng, kinh tế của các đội đi xuống nên cũng khó khăn trong việc xây dựng đội hình chất lượng, có chiều sâu. Có những lúc tôi không biết mình còn cầu thủ nào khỏe để thi đấu.

Hy vọng giai đoạn khó khăn đã vượt qua được rồi, cả đội sẽ tiếp tục duy trì thành tích", ông Chiến chia sẻ.

Nhận xét về hai ngoại binh mới là Atapharoy Bygrave và Daniel Green, ông Chiến góp ý cả hai cần tích cực di chuyển hơn nữa để tạo sức ép lớn hơn lên hàng thủ đối phương, từ đó những vị trí phía dưới mới có không gian lẫn thời gian để triển khai bóng tốt hơn.

Về phía CLB Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Chúng tôi đã đánh mất tinh thần, đánh mất lối chơi khi không tôn trọng đối thủ. Sau khi có bàn thắng sớm, cả đội đã thi đấu chủ quan. Đây là bài học cho toàn đội".

Ngoài ra ông Nghiêm cũng nói thêm CLB Hải Phòng hiện chỉ có khoảng 14 - 15 cầu thủ chất lượng để thi đấu xoay tua. Lực lượng dự bị chưa đủ sức để thay thế cho đội hình chính, trong khi mùa giải đang vào giai đoạn căng thẳng, gặp nhiều đối thủ mạnh.

CLB TP.HCM chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua ở V-League 2022 CLB TP.HCM chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua ở V-League 2022

TTO - Chiều 29-7, CLB TP.HCM đã đánh bại Hải Phòng 2-1 ở vòng 10 V-League 2022 trên sân nhà Thống Nhất. Đây là chiến thắng đầu tiên của CLB TP.HCM sau chuỗi 4 trận toàn thua.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên