Gia đình anh Trương Văn Sáng ở bản Trình, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước phải dựng lều bên đường đi rất nguy hiểm vì chưa có đất tái định cư - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Theo thống kê của UBND huyện Bá Thước, sau những trận lũ quét đợt mưa lớn giữa tháng 10-2017 đã làm 211 hộ dân bị ảnh hưởng đến nhà ở, gồm xã Lũng Cao 132 hộ, xã Lũng Niêm 33 hộ, xã Cổ Lũng 46 hộ.
Trong đó, có 58 hộ dân thuộc diện khó khăn bị sập nhà phải di chuyển khẩn cấp đến nhà anh em họ hàng sinh sống hoặc làm lều ở tạm tại sân bóng của xã, hành lang đường giao thông, nhà văn hóa bản Nủa... Cuộc sống, sinh hoạt của người dân đang gặp nhiều khó khăn.
Anh Trương Văn Sáng (dân tộc Thái, ở bản Trình, xã Lũng Cao) cho biết những trận mưa lũ tháng 10-2017 đã phá hủy hoàn toàn ngôi nhà của gia đình anh ở chân đồi. Từ đó đến nay, gia đình phải dựng lều tạm ven đường giao thông của xã để ở rất nguy hiểm.
Bà Ngân Thị Thiệu (dân tộc Thái, ở bản Nủa, xã Lũng Cao) cũng cho biết ba tháng nay, vợ chồng, con cái bà phải đến tá túc nhà văn hóa của bản trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt, lương thực…
"Mỗi khi bản có việc hội họp, gia đình tôi lại di tản đến nhà bà con ở tạm, rất khổ. Chúng tôi đang trông chờ Nhà nước sớm cấp đất tái định cư để người dân dựng được nhà sàn mới đón tết" - bà nói
Ông Lò Văn Xuân - chủ tịch UBND xã Lũng Cao - cho biết UBND xã đã đề xuất UBND huyện chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang đất ở dân cư, nhưng đến nay vẫn chưa xong thủ tục.
"Chính quyền, người dân thuộc diện phải di dời do sạt lở đất đá sau mưa lũ rất mong cơ quan chức năng cấp huyện, tỉnh sớm hoàn tất các thủ tục theo quy định của Nhà nước để cấp đất ở tái định cư cho các hộ dân" - ông Xuân nói.
Gia đình bà Ngân Thị Thiệu ở bản Nủa, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước đang phải ở tạm trong nhà văn hóa của bản, rất bất tiện vì chưa có đất tái định cư - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Ngôi nhà của gia đình anh Hà Văn Hướng ở bản Cao, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước bị đất đá sạt lở đổ vào gần nửa nhà, nhưng chưa được di dời - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 9-1, UBND huyện và Sở NN&PTNT Thanh Hóa xác nhận thực tế các xã trên không còn quỹ đất dân cư để bố trí đất ở ổn định, lâu dài cho người dân. Trong khi đó việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở phải qua nhiều thủ tục.
Để kịp thời cấp đất ở tái định cư, ổn định cuộc sống cho 58 hộ dân trên, sau khi UBND huyện báo cáo tình hình thực tế, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã đề nghị chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đồng ý chủ trương cho chuyển đổi 10.530m2 đất cấy lúa một vụ trong năm không hiệu quả của các xã sang đất ở để cấp cho dân.
Hiện chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đang giao cho các sở, ngành liên quan sớm hoàn tất thủ tục chuyển đổi số đất nông nghiệp nêu trên, nhằm cấp đất ở cho các hộ dân để tái định cư ổn định trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Được biết, ngày 20-10-2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ. Theo đó, đối với nhà bị sập do mưa lũ, mức hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ; đối với nhà ở phải di dời khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.
Tuy nhiên, đến nay 58 hộ dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai ở huyện Bá Thước nêu trên vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ di dời nhà cửa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận