26/12/2006 15:02 GMT+7

Sau hai năm, thảm họa sóng thần vẫn còn lơ lửng

TTXVN
TTXVN

TTO - Hôm nay (26-12), hàng ngàn người dân các nước Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan… tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm hai năm thảm họa sóng thần 2004 làm 230.000 người thiệt mạng.

k3maWTdR.jpgPhóng to

Một người đàn ông xem một poster tưởng niệm thảm họa sóng thần ở Nagapattinam, Ấn Độ - Ảnh: AP

TTO - Hôm nay (26-12), hàng ngàn người dân các nước Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan… tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm hai năm thảm họa sóng thần 2004 làm 230.000 người thiệt mạng.

Những người còn sống sót và thân nhân người đã mất kỷ niệm hai năm thảm họa này bằng những chuyến viếng thăm các khu mồ tập thể, thắp nến dọc bờ biển và dành 2 phút mặc niệm các nạn nhân.

Một số tình nguyện viên cũng đang chuẩn bị trồng các khu rừng đước, nói rằng chúng sẽ giúp bảo vệ cộng đồng dân cư bờ biển.

Tại Bali, Indonesia, hàng ngàn người tham gia vào một cuộc diễn tập sóng thần quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho các thảm họa trong tương lai. Một cuộc diễn tập nhỏ hơn cũng được tổ chức ở Padang (Sumatra).

Tại Thái Lan, các buỗi lễ tưởng niệm được tổ chức dọc bờ biển Andaman. Người ta cũng sẽ thả bong bóng và thắp nến dọc bờ biển để tưởng nhớ 8.200 nạn nhân.

Nhà chức trách Thái Lan cũng sẽ mở cửa một nghĩa trang chôn hàng trăm nạn nhân chưa xác định được danh tính. “Chúng tôi hy vọng điều này sẽ góp phần chữa lành các vết thương cho những người không may mất đi những người yêu thương trong thảm họa”, Chamroen Tankasem, một quan chức ở miền nam Thái Lan nói. “Điều này cũng giúp chúng ta nhớ về những gì đã xảy ra, những bài học chúng ta học được… và những điều chúng ta cần làm cho những người bị ảnh hưởng”.

vbTjt9pv.jpgPhóng to OzO7wXEg.jpg

Diễn tập cấp cứu người bị thương trong thảm họa sóng thần ở Bali, Indonesia hôm 26-12 - Ảnh: AP

Lễ tưởng niệm nạn nhân sóng thần ở miền nam Thái Lan - Ảnh: AP

Ấn Độ xúc tiến hoàn thành lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm sóng thần và bão biển

Tính đến ngày 25-12, các chuyên gia Ấn Độ đã lắp đặt xong 20 máy đo thuỷ triều tự động ở Ấn Độ Dương. Dự kiến, 30 máy đo tương tự cũng sẽ sớm được lắp đặt dọc theo các vùng bờ biển của Ấn Độ, có khả năng cảnh báo sớm sóng thần cho cư dân sinh sống tại các khu vực này.

Bộ trưởng Bộ khoa học Trái đất của Ấn Độ cho biết bộ này đang hợp tác với Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) để thành lập trung tâm thông tin có chức năng tiếp nhận tín hiệu do các máy đo thuỷ triều và ghi áp suất đáy biển phát lên vệ tinh. Theo ông này, hệ thống cảnh báo sớm sóng thần và bão biển trên Ấn Độ Dương có thể sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9-2007.

Tại Sri Lanka

, lễ tưởng niệm 35.000 nạn nhân sóng thần được đánh dấu bằng việc xây dựng đài cảnh giới đầu tiên trong số 100 đài cảnh giới sẽ được xây dựng trên bờ biển.

Đài cảnh giới bằng thép, cao 11,5m có trang bị 16 loa công suất lớn và được kết nối điện thoại với trung tâm quản lý thiên tai đặt tại thủ đô Colombo. Đài cảnh giới trên không chỉ dùng cho dự báo sóng thần mà còn để dự báo tất cả các loại thiên tai khác, trong đó có thủy triều, lở đất...

Các đền thờ của tín đồ đạo Hindu và đạo Phật cũng sẽ gióng chuông đánh dấu đợt sóng đầu tiên ập vào, sau đó là 2 phút mặc niệm để tưởng nhớ 35.000 người thiệt mạng trong thảm họa.

Nhiều buổi lễ tưởng niệm cũng sẽ được tổ chức ở Ấn Độ, nơi có 18.000 người thiệt mạng vì sóng thần... Tại Malaysia, những người tình nguyện cũng đang trồng lại các rừng đước để bảo vệ cộng đồng bờ biển...

Giữa những tang thương, mất mát, người ta lại nhìn thấy một thảm họa khác đang lơ lửng sau khi các nhà khoa học cảnh báo một trận sóng thần tương tự sẽ xảy ra trong khu vực bất cứ lúc nào, từ nay đến 30 năm tới. Theo các quan chức Indonesia, nếu thảm họa xảy ra, nước này sẽ có hơn 60.000 người thiệt mạng.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất