23/09/2021 18:35 GMT+7

Sau 8 ngày ‘bình thường mới’, Sóc Trăng cấm người dân ra đường từ 21h hôm nay

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Kể từ 21h ngày 23-9, người dân tuyệt đối không ra đường, trừ những trường hợp cấp cứu, lực lượng làm nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh…

Sau 8 ngày ‘bình thường mới’, Sóc Trăng cấm người dân ra đường từ 21h hôm nay - Ảnh 1.

Một số khu vực của xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh: K.T

Chiều tối 23-9, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký văn bản hỏa tốc tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu kể từ 21h ngày hôm trước đến 4h hôm sau, người dân tuyệt đối không ra đường (trừ trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch; lực lượng phòng, chống thiên tai; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; lực lượng phát hành thư, báo; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện phòng, chống dịch; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas, phương tiện đưa đón công nhân của doanh nghiệp).

Thời gian thực hiện kể từ ngày 23-9 đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng và UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở dĩ Sóc Trăng "siết" lại các biện pháp kiểm soát dịch bệnh vì hai ngày gần đây phát hiện nhiều ca mắc COVID-19.

Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, ngày 23-9, Sóc Trăng ghi nhận 7 ca F0 mới, bao gồm thị xã Vĩnh Châu (5), huyện Kế Sách (2); trong đó 4 trường hợp là F1, 1 trường hợp về từ vùng dịch ngoài tỉnh đã được quản lý trước đó và 2 trường hợp phát hiện qua sàng lọc trong khu vực phong tỏa.

Trước đó, ngày 22-9, Sóc Trăng ghi nhận 29 ca mắc mới, đều tại địa bàn thị xã Vĩnh Châu, trong đó có 1 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng, 5 ca là F1 đã được quản lý trước đó và 23 ca phát hiện qua sàng lọc trong khu vực phong tỏa.

Do vậy, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với nhiều khu vực dân cư ở xã Lai Hòa và xã Vĩnh Tân thuộc thị xã Vĩnh Châu, gồm 5.178 hộ dân, 27.795 nhân khẩu do có nhiều ca mắc COVID-19.

Sóc Trăng là một trong những tỉnh đầu tiên ở miền Tây thực hiện phân 4 vùng "đỏ, cam, vàng, xanh" để phòng, chống dịch COVID-19.

Đây cũng là tỉnh đầu tiên ở miền Tây sớm trở lại trạng thái "bình thường mới", từ ngày 16-9. Khi đó, theo phân loại mức độ nguy cơ dịch COVID-19 tại các xã, phường, thị trấn, Sóc Trăng có 105 địa phương ở mức bình thường mới (vùng xanh), hai địa phương mức nguy cơ (vùng vàng) và chỉ hai địa phương nguy cơ cao (vùng cam).

Từ đó đến ngày 21-9, mỗi ngày Sóc Trăng ghi nhận một vài ca mắc COVID-19 và tất cả về từ vùng dịch đã được quản lý trước đó. Tuy nhiên đến 22-9, phát hiện 29 ca mắc mới.

Theo thông báo của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, tính đến tối 23-9, Sóc Trăng ghi nhận 1.066 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 749 ca. Hiện Sóc Trăng đang tích cực triển khai các biện pháp vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục sản xuất, tập trung sức lực bảo vệ giữ vững vùng xanh.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sóc Trăng