19/10/2022 19:41 GMT+7

Sau 5 năm tháo dỡ để trống, dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng tiếp tục chờ

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Hiện 3 khu đất để thanh toán hợp đồng BT cho dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng vẫn đang chờ ý kiến của Ban chỉ đạo 167 để UBND TP.HCM trình xin ý kiến của Thủ tướng.

Sau 5 năm tháo dỡ để trống, dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng tiếp tục chờ - Ảnh 1.

Sau 12 năm tháo dỡ, khu đất hơn 14.000m2 nhà thi đấu Phan Đình Phùng hiện vẫn đang bỏ trống - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 19-10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM đã khảo sát tiến độ đầu tư xây dựng dự án xây dựng nhà thi đấu Phan Đình Phùng và trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao (thuộc Trung tâm thể dục thể thao Hoa Lư).

Sau 5 năm tháo dỡ, nhà thi đấu Phan Đình Phùng hiện vẫn là bãi đất trống được chủ đầu tư rào tôn kín bốn bên. Các đại biểu dự khảo sát cho biết cử tri quận 3 cũng như người dân TP.HCM rất nóng ruột khi suốt 12 năm qua, nhà thi đấu mới vẫn chưa khởi công xây dựng.

Bên cạnh đó, khu đất "vàng" hơn 14.000m2 bỏ trống hơn 5 năm không được sử dụng cho mục đích ngắn hạn cũng làm cho người dân xung quanh đặt câu hỏi về sự lãng phí.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, dự án xây dựng mới nhà thi đấu Phan Đình Phùng là một trong những dự án đầu tư theo phương thức BT đủ điều kiện tiếp tục thực hiện. Các cơ quan chức năng TP.HCM đã đề xuất bốn vị trí đất để thanh toán hợp đồng BT cho nhà đầu tư. 

Đó là các khu đất 257 Trần Hưng Đạo, khu đất số 3-3bis Phan Văn Đạt (quận 1), khu đất 181 Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) và khu đất số 72/2B đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức).

Hiện trừ khu đất 257 Trần Hưng Đạo đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho TP.HCM dùng để thanh toán hợp đồng BT, các khu đất còn lại đều phải chờ ý kiến của Ban chỉ đạo 167 TP.HCM về phương án sắp xếp nhà, đất công. 

Sau khi được Ban chỉ đạo 167 thông qua, UBND TP sẽ trình đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc dùng ba lô đất trên để thanh toán hợp đồng BT.

Đại diện nhà đầu tư dự án (liên danh Tổng công ty cổ phần Đền bù giải tỏa và Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt) cho biết sẽ kiên trì cùng các cơ quan chức năng của TP hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án. 

"Theo ước tính ban đầu, giá trị của bốn khu đất trên đủ để thanh toán cho hợp đồng BT của dự án xây dựng nhà thi đấu Phan Đình Phùng (có giá trị hơn 1.953 tỉ đồng)", đại diện nhà đầu tư khẳng định.

Ông Cao Thanh Bình, trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, cho biết HĐND TP sẽ có văn bản kiến nghị với UBND TP.HCM sớm giải quyết các thủ tục cho 3 lô đất dùng để thanh toán hợp đồng BT nhằm sớm triển khai dự án. 

"Trước mắt, Sở Văn hóa - Thể thao cần có phương án sử dụng ngắn hạn đối với khu đất chờ xây dựng nhà thi đấu Phan Đình Phùng để tránh lãng phí", ông Bình đề nghị.

Với trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao (thuộc Trung tâm thể dục thể thao Hoa Lư), ông Cao Thanh Bình đề nghị Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP liên hệ với các sở, ngành liên quan thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định nhằm sớm triển khai dự án.

Dự án trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao được Sở Xây dựng phê duyệt năm 2008, dự kiến hoàn thành năm 2010. Tuy nhiên, đến tháng 6-2022 mới bồi thường xong cho các hộ dân trong phạm vi dự án.

Dự án trung tâm Phan Đình Phùng đội vốn 2 lần, đổi  3 lô Dự án trung tâm Phan Đình Phùng đội vốn 2 lần, đổi 3 lô 'đất vàng' Phát Đạt làm nhà đầu tư dự án Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng Phát Đạt làm nhà đầu tư dự án Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng Dự án Trung tâm thể thao Phan Đình Phùng đội vốn hơn gấp đôi Dự án Trung tâm thể thao Phan Đình Phùng đội vốn hơn gấp đôi
D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên