
Ông Trương Quốc Lâm, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) - Ảnh: N.A.
Ngày 26-12, Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) được tổ chức.
Gia tăng trữ lượng đạt mức cao nhất trong 10 năm qua
Ông Trương Quốc Lâm, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP), cho hay năm 2025 đã gia tăng trữ lượng với 10,5 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 14% kế hoạch và tăng gần 60% so với năm 2024. Đây là mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.
Chi phí tìm kiếm chỉ khoảng 2 USD/thùng - thấp nhất trong các giai đoạn hoạt động của PVEP so với các giai đoạn trước.
Sản lượng khai thác của PVEP năm 2025 đạt 3,65 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 18% kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoàn thành 103% kế hoạch quản trị của tập đoàn giao và tăng 10% so với năm 2024.
Kết quả này đóng góp quan trọng vào dấu mốc sau 11 năm, sản lượng khai thác dầu thô của toàn Petrovietnam tăng trưởng trở lại so với năm trước. Đầu tư cũng đã được đẩy mạnh và thực hiện vượt mức là 126% kế hoạch so với năm 2024.
Đặc biệt, PVEP đã ký mới và gia hạn 7 hợp đồng dầu khí. Đây là số lượng dự án lớn nhất trong gần một thập kỷ, tạo cơ sở phát triển cho các giai đoạn tiếp theo, hoàn thành toàn diện năm chỉ tiêu tài chính và nộp ngân sách vượt 12%.
Giai đoạn 2026 - 2030, ông Lâm cho hay lĩnh vực thăm dò khai thác tiếp tục được xác định ưu tiên.
Theo đó, kế hoạch gia tăng trữ lượng đạt 33 triệu tấn dầu quy đổi, tăng 70% so với giai đoạn trước. Sản lượng khai thác sẽ đạt được 32,2 triệu tấn dầu quy đổi, tăng 80%, với tốc độ tăng trưởng bình quân 10 - 15%/năm.
Tổng mức đầu tư dự kiến sẽ đạt khoảng 175.000 tỉ đồng, gấp bốn lần giai đoạn trước. Để thực hiện mục tiêu trên, ông Lâm nhắc đến các giải pháp như tiếp tục các nhóm giải pháp đã thực hiện trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Cùng đó, PVEP cũng đưa ra các giải pháp chiến lược then chốt là mở rộng không gian phát triển theo hướng tích hợp đa tầng năng lượng ngoài khơi, bao gồm điện gió ngoài khơi, thu giữ, lưu trữ carbon, khoáng sản đáy biển và hình thành các trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái. Mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia khai thác tại các lô dầu khí nước ngoài để nâng cao vị thế và nội lực hội nhập.

Ông Phạm Văn Phong, Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ảnh: N.A.
Đề xuất phát triển trung tâm công nghiệp năng lượng tích hợp
Còn ông Phạm Văn Phong, Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), cho hay trong bối cảnh nguồn khí thiên nhiên suy giảm nhanh chóng, dư địa phát triển của sản phẩm, thị trường nội địa dần tới hạn, từ những năm 2010, PV GAS đã từng bước tìm kiếm mở rộng thị trường quốc tế, hoàn thiện năng lực và kiểm soát rủi ro.
Theo đó giai đoạn 2021-2025, doanh thu và sản lượng từ hoạt động kinh doanh quốc tế đều tăng trưởng hơn 7 lần. Sản lượng kinh doanh quốc tế tăng trưởng từ 500.000 tấn vào năm 2021 lên gần 3,5 triệu tấn vào năm 2025, kéo theo doanh thu tăng từ hơn 6.000 tỉ đồng năm 2021 lên 45.000 tỉ đồng năm 2025, vượt 307%.
Trước các thách thức về đảm bảo nhu cầu tiêu thụ năng lượng và phát triển xanh, bền vững tiến tới net zero vào năm 2050, ông Phong đề xuất đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển các mô hình LNG hub - trung tâm công nghiệp năng lượng tích hợp quy mô lớn tại các khu vực kinh tế trọng điểm, đưa LNG hub trở thành các vùng lõi năng lượng cung cấp sang các khu vực lân cận.
Thiết lập và củng cố danh mục nguồn cung dài hạn với các nhà sản xuất LNG trên thế giới, với PV GAS là đầu mối nhập khẩu LNG và hoạt động kinh doanh quốc tế là nền tảng để khép kín chuỗi giá trị từ thượng nguồn đến hạ nguồn, gắn nguồn cung dài hạn với hạ tầng, logistics và hợp đồng đầu ra. Từ đó xây dựng tư duy chuỗi và tư duy hệ sinh thái trong toàn hệ thống Petrovietnam, để định vị thương hiệu của Petrovietnam trên bản đồ kinh doanh năng lượng quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận