02/08/2017 20:36 GMT+7

Sạt lở vùi lấp 2 cha con ở Lai Châu

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết lúc 8h ngày 2-8 mưa lớn đã làm sạt lở đất đã vùi lấp 2 cha con đang đi làm nương ở xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Hai người gặp nạn được xác định là ông Giàng A Dính và con là Giang A Thang ở bản Cô Lô Hồ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 

Địa phương này đã huy động 141 bộ đội và dân quân cùng lực lượng khác tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, do khối lượng đất sạt lở lớn, địa hình phức tạp, nên đến chiều tối ngày 2-8 công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa có kết quả.

Từ đêm 1-8 đến sáng 2-8 mưa to cũng đã gây lũ, sạt lở đất tại 3 huyện Mường Nhé, Mường Chả, Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, khiến 14 xe máy và 1 cầu tạm bị cuốn trôi, 1ha lúa và hoa màu bị hư hại.

Mưa lớn cũng làm sạt lở khoảng 1.200m3 đất đá gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ 4 H, 12, tỉnh lộ 145, 145B.  

Tỉnh Điện Biên cũng đã huy động 328 người và 14 phương tiện các loại, tổ chức khắc phục hậu quả.

Đến 17h ngày 2-8, các tuyến đường đã được thông xe.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5000m nên trong đêm 1-8 và ngày 2-8 khu vực Tây Bắc, Việt Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Tè (Lai Châu) 133mm, thành phố Điện Biên 84mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 68mm…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên từ đêm 2-8 đến hết ngày 6-8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng và Lạng Sơn được dự báo từ 200-300mm, một số nơi trên 300mm.

Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng có tổng lượng mưa từ 150-200mm, có nơi trên 250mm.  

Các nơi khác vùng Bắc Bộ tổng lượng mưa dự báo dưới 150mm, thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng.

Khu vực Hà Nội từ ngày 2 đến hết ngày 6-8 vào chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên