
Hiện trường nơi xảy ra sạt lở - Ảnh: Báo Quân khu 2
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 16-5, ông Hà Trọng Hải, phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, xác nhận tại khu vực công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A (huyện Phong Thổ) xảy ra sạt lở.
Theo ông Hải, phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính đang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.
"Đường vào hiện trường rất khó khăn, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được hiện trường, cứu được 4 người bị thương và đã đưa họ vào viện cấp cứu.
Dự báo có 5 người mất tích, lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tổ chức tìm kiếm" - ông Hải thông tin.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, vào 10h30 sáng nay, tại công trường đang thi công của công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A có một nhóm công nhân gồm 9 người thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc (trụ sở tại tỉnh Nghệ An) đang xúc cát để nắn dòng chảy suối Tả Páo Hồ để chuẩn bị thi công.
Đúng lúc này, đất đá trên taluy dương sạt lở xuống làm 5 người mất tích, 4 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu xác định do những ngày qua trên địa bàn xảy ra mưa to kéo dài gây sạt lở đất đá.
Hiện tại các lực lượng của tỉnh, huyện gồm 150 người đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh và tìm kiếm cứu nạn.

Các lực lượng khẩn trương sơ cứu để đưa nạn đến bệnh viện để cứu chữa - Ảnh: Báo Quân khu 2
Từ hiện trường, ông Giàng A Tính, phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, cũng xác nhận hiện có 4 người bị thương và 5 người mất tích.
Theo ông Tính, việc cứu hộ cứu nạn đang gặp khó khăn, do phải đẩy được áp lực sạt lở ở trên xuống, khi đảm bảo an toàn thì lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được khu vực sạt lở bên dưới.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 16-5, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn (Bộ Quốc Phòng), cho biết Quân khu 2 đã huy động gần 400 gần người cùng máy móc, trang thiết bị có mặt tại hiện trường để cứu hộ cứu nạn.
Tuy nhiên, khối lượng đất đá sạt lở lớn nên các lực lượng đang tiếp cận, tìm kiếm người mất tích.
Cũng trong ngày 16-5, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện hỏa tốc gửi tỉnh Lai Châu về việc ứng phó với sạt lở đất, đá tại thủy điện Tả Páo Hồ 1A, ở xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ.
Theo công điện, lúc 10h30 sáng nay, tại thủy điện Tả Páo Hổ 1A xảy ra sạt lở đất đá làm 4 người bị thương, 5 người mất tích.
Để khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn người mất tích, Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị tỉnh Lai Châu tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Bộ tư lệnh Quân khu 2, Bộ đội Biên phòng khảo sát địa hình, chủ động khẩn trương lập kế hoạch, phương án tìm kiếm người mất tích.
Di dời người và tài sản ở khu vực có nguy cơ sạt lở tiếp. Yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia cứu hộ hộ cứu nạn. Đồng thời, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng tăng cường của Bộ Quốc phòng, Công an (nếu có) để tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả.
Theo thông tin trên website của tập đoàn Kosy, dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A có công suất 13,5MW do Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện HPL (một thành viên của Tập đoàn Kosy) làm chủ đầu tư.
Danh tính 5 người mất tích gồm Tẩn Sứ M. (45 tuổi), Lý Lao S. (17 tuổi), Tẩn U M. (41 tuổi), Phàn Láo L. (16 tuổi, đều ở xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ) và Lương Văn H. (38 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An).
4 người bị thương gồm Đoàn Văn V. (41 tuổi), Lự Văn P. (40 tuổi), Lữ Văn T. (40 tuổi) và Lương Văn S. (55 tuổi, quê cùng ở Nghệ An).
Dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A khai thác kiểu đường dẫn, bao gồm 1 đập chính dâng nước và 3 đập phụ gom nước, tổng chiều dài các đường hầm dẫn nước là 4,2 km.
Trong đó, hầm áp lực chính dài khoảng 2 km, với cột nước tính toán 281,71m, nhà máy sử dụng 2 tua bin gáo trục đứng.
Dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A dự kiến hoàn thành, hòa lưới điện quốc gia trước ngày 30-6-2025.
Dự án thủy điện Tả Páo Hồ 1A là 1 trong 8 dự án thủy điện đang được Tập đoàn Kosy làm chủ đầu tư như Tả Páo Hồ 1A, Tả Páo Hồ 1B, Pa Vây Sử 1, Pa Vây Sử 2 (huyện Phong Thổ, Lai Châu) và dự án thủy điện Mường Tùng, Nậm He Thượng 1, Nậm He Thượng 2, Nậm He Hạ (huyện Mường Chà và thị xã Mường Lay, Điện Biên).
Tổng công suất của 8 nhà máy thủy điện này đạt trên 90 MW, tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỉ đồng, với mục tiêu nhà máy thủy điện Mường Tùng sẽ phát điện vào tháng 8-2024, các nhà máy còn lại sẽ hoàn thành, hòa lưới điện quốc gia trước ngày 30-6-2025.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận