07/11/2020 11:12 GMT+7

Sạt lở bờ sông, 14 ngôi nhà ở xã Trà Leng bị cuốn trôi

ĐỨC TÀI
ĐỨC TÀI

TTO - Mưa lớn gây sạt lở hai bên bờ sông, 14 ngôi nhà tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam bị cuốn theo dòng nước.

Sạt lở bờ sông, 14 ngôi nhà ở xã Trà Leng bị cuốn trôi - Ảnh 1.

Một số ngôi nhà ở thôn 2, xã Trà Leng bị sạt lở làm hư hỏng nặng - Ảnh:LỆ HẰNG

Sáng 7-11, chính quyền huyện Nam Trà My xác nhận do ảnh hưởng của cơn bão số 10, đia phương có mưa lớn gây sạt lở dọc hai bờ sông Xoan, xã Trà Leng, một số nhà dân ở xã này bị cuốn trôi, hư hỏng nặng.  

Trước đó, từ ngày 5 và 6-11, huyện có mưa lớn, dọc hai bên bờ sông Xoan xảy ra sạt lở, ngập lụt một số tuyến đường do nước sông Trường dâng nhanh.

Vụ sạt lở làm 14 ngôi nhà tại thôn 2 bị cuốn trôi, một điểm trường tiểu học tại thôn 1, xã Trà Leng hư hỏng nặng.

Rất may, trước đó chính quyền địa phương đã sơ tán người dân đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người. Chính quyền đang vào hiện trường kiểm tra, thống kê thiệt hại do trận mưa lũ này gây ra.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm nước sông Trường dâng cao tràn qua quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My khiến giao thông lên huyện Nam Trà My ách tắc, gây ngập nặng một số khu vực ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.

Bài học từ sạt lở Trà Leng, Phước Sơn: Quảng Nam dốc sức dời dân khỏi vùng nguy hiểm Bài học từ sạt lở Trà Leng, Phước Sơn: Quảng Nam dốc sức dời dân khỏi vùng nguy hiểm

TTO - Liên quan vụ việc sạt lở đất gây hậu quả thảm khốc ở các ngôi làng vùng cao của Quảng Nam vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho rằng thiệt hại có thể giảm tránh được nếu có ứng phó hợp lý.

ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên