28/12/2018 16:52 GMT+7

Sát hại dã man gái bán dâm vì bị đòi thêm 100.000 đồng

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Đức mua dâm bà T. giá 200.000 đồng, bà T. yêu cầu đưa thêm 100.000 đồng. Đức đồng ý đưa thêm tiền rồi dùng dao chém bà T. dã man cho đến chết.

Chiều 28-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Trần Văn Đức (30 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là bà T., 45 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM. Bà T. bị sát hại tại nơi bà thuê bán nước giải khát ở một kiôt thuộc nhà không số trên đường Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 27-12 (lúc này bị mất điện), một người dân sinh sống gần kiôt bán quán nước của bà T. nhìn thấy một nam thanh niên đi xe máy ghé vào kiôt.

Khoảng 20h30, người dân nghe tiếng đập cửa phía kiôt nên chạy đến, thấy nam thanh niên bước ra lên xe máy, còn bà T. nằm bất động dưới nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu.

Thấy vậy, người dân khống chế không cho nam thanh niên lên xe bỏ đi và trình báo công an.

Sau đó, bà T. và nam thanh niên, đều bị thương, được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu. Tuy nhiên do bị đâm chém hơn 10 nhát dao ở khắp cơ thể nên bà T. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận tin báo, công an và cơ quan chức năng liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, điều tra vụ án mạng.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, bước đầu nam thanh niên khai tên Trần Văn Đức (30 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) và Đức thừa nhận đã dùng dao đâm chết bà T..

Theo lời khai của Đức, khoảng 20h tối 27-12, Đức đến chỗ kiôt bán nước của bà T. để mua dâm. Sau khi mua bán dâm, bà T. yêu cầu Đức đưa thêm 100.000 đồng với giọng hăm dọa nên Đức đồng ý đưa thêm tiền.

Tuy nhiên, Đức lại dùng một con dao vừa đâm vừa chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Trong lúc giằng co, Bà T. làm Đức bị sưng bầm nhiều nơi trên cơ thể.

Được biết Đức từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản. 

Bắt "tú ông" điều nữ sinh viên bán dâm giá 1,5-5 triệu đồng/lượt Bắt 'tú ông' điều nữ sinh viên bán dâm giá 1,5-5 triệu đồng/lượt

TTO - Hoàng Đức Định lên mạng xã hội tìm các cô gái có ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là nữ sinh viên, đưa vào đường dây bán dâm của mình với giá đi khách từ 1,5-5 triệu đồng/lượt.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sát hại mua bán dâm