
Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là rừng đặc dụng, có đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 6-8, ông Ngô Văn Thắng - Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - xác nhận UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định thành lập Ban quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh trực thuộc UBND tỉnh, trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý Rừng đặc dụng An Toàn và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng vào Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.
Theo quyết định trên, Ban quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có trụ sở tại xã Ayun, tỉnh Gia Lai, có diện tích hơn 82.000ha, gồm rừng tự nhiên hơn 78.000ha, rừng trồng 201ha và 4.000ha chưa có rừng.
Về cơ cấu tổ chức, Ban quản lý Vườn quốc gia có 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc; có 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương, gồm phòng tổ chức - hành chính, kế hoạch - tài chính, khoa học - hợp tác quốc tế và 3 trung tâm.

Voọc chà vá chân xám là loài linh trưởng đặc hữu chỉ có ở Việt Nam, được ghi nhận đàn tụ tập lên đến 50 con tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - Ảnh: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cung cấp
Theo đề án thành lập, thách thức lớn sau sáp nhập là quản lý một diện tích rừng rất lớn, trải dài qua các địa giới hành chính. Để làm tốt công tác bảo vệ, bảo tồn, quản lý, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ rừng, cần xây dựng phương án quản lý cụ thể.
Trong đó ứng dụng công nghệ số vào trong công tác bảo vệ, bảo tồn, quản lý, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ rừng; giám sát bằng công nghệ viễn thám và flycam.
Đồng thời xây dựng phương án phối hợp giữa Ban quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và UBND các xã, phường lân cận. Xây dựng quy chế phối hợp 3 bên Ban quản lý Vườn quốc gia - kiểm lâm - UBND cấp xã, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, thông tin, xử lý vi phạm.
Quy mô quản lý của 3 đơn vị trước sáp nhập gồm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh diện tích 41.913ha; Ban quản lý Rừng đặc dụng An Toàn diện tích 25.189ha và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng diện tích 15.526ha.
"Viên ngọc xanh" giữa đại ngàn Đông Trường Sơn
Trước sáp nhập, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) là rừng đặc dụng có đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, với gần 42.000ha rừng nguyên sinh, có hơn 1.700 loài thực vật, gần 900 loài động vật. Nơi đây được ví là "viên ngọc xanh" trên cao nguyên Gia Lai.Năm 2003, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận Vườn di sản ASEAN.
Đến năm 2021, UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng (Gia Lai, Việt Nam) là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, trong đó Kon Ka Kinh là 1 trong 2 vùng lõi của khu vực này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận