09/07/2013 16:19 GMT+7

Sập nhà, một SV làm công nhân dịp hè chết tại chỗ

QUANG THẾ 
QUANG THẾ 

TTO - Khoảng 5g ngày 9-7, tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, đã xảy ra một vụ sập nhà nghiêm trọng làm một người chết, một người bị thương nặng.

KU5UOjnd.jpgPhóng to

Hiện trường ngôi nhà bị sập

Thông tin ban đầu cho biết người tử vong là anh Trần Hữu Đ. (25 tuổi, quê Thanh Hóa), sinh viên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, cũng là công nhân trong khu công nghiệp ở xã Kim Chung. Người bị thương là chị Nguyễn Thị Th. (22 tuổi, quê Nghệ An), công nhân Công ty Yamaha. Chị Th. ở cùng dãy nhà trọ với anh Đ.

qDrtZGO3.jpgPhóng to
Một phòng trọ bị đổ nát sau vụ sập

Các công nhân sống cùng khu trọ cho hay vào khoảng thời gian trên, mọi người đang ngủ thì nghe có tiếng động mạnh và sau đó là nhiều tiếng kêu cứu thất thanh. Nhiều người chạy ra thì nhìn thấy phần mái và tường phía sau của ngôi nhà hai tầng đã đổ ập xuống ba căn phòng trọ của gia đình bên cạnh.

Người dân đưa chị Th. đi cấp cứu, còn anh Đ. đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Đông Anh đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết trước lúc xảy ra sự việc, phòng trọ của Đ. có ba người đều là sinh viên. Tuy nhiên, hai người kia đã về quê nghỉ hè, chỉ còn Đ. ở lại đi làm thêm trong khu công nghiệp.

Thời điểm xảy ra sự việc, tầng hai của ngôi nhà bị sập không có người ở, tầng một có bà cụ khoảng 80 tuổi đang nằm ngủ.

Theo nhiều người dân địa phương, ngôi nhà được xây từ hàng chục năm trước và đang xuống cấp nghiêm trọng.

QUANG THẾ 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên