05/03/2026 16:17 GMT+7

Sập mỏ tại CHDC Congo, hơn 200 người thiệt mạng

Khoảng 70 trẻ em nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng. Công tác tìm kiếm cứu nạn hiện vẫn được triển khai bằng những công cụ thô sơ nhằm tìm người sống sót.

Congo - Ảnh 1.

Thị trấn khai thác mỏ Rubaya ở miền đông CHDC Congo - Ảnh: AP

Hơn 200 người, trong đó có hàng chục trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất lớn tại mỏ coltan Rubaya ở miền đông Cộng hòa dân chủ Congo (CHDC Congo), Đài RT dẫn lời các quan chức cho biết ngày 4-3.

Thảm họa xảy ra ngày 3-3 tại khu vực khai thác Kasasa, vùng Masisi, tỉnh Bắc Kivu, sau những trận mưa lớn kéo dài.

Theo Bộ Mỏ CHDC Congo, khoảng 70 trẻ em nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng. Nhiều người bị thương đã được sơ tán tới các cơ sở y tế tại thành phố Goma.

Hãng tin Actualite cho biết các nạn nhân chủ yếu là thợ mỏ coltan khai thác thủ công đang làm việc trong các hố đào bằng tay, cùng những tiểu thương dựng sạp hàng nhỏ gần khu vực mỏ.

"Lúc đó có rất nhiều người trong hầm mỏ. Đất đá bắt đầu rơi xuống từng chút một… và chỉ trong vài giây, tất cả đều đổ sập", một người sống sót kể lại.

Một thợ mỏ khác chia sẻ rằng họ buộc phải xuống hầm mà "không có đồ bảo hộ, không mũ bảo hiểm, cũng không có kỹ sư kiểm tra độ ổn định của nền đất", vì đó là cách duy nhất để mưu sinh.

Hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được triển khai bằng các công cụ thô sơ nhằm tìm kiếm những người còn sống sót.

Vụ sập mỏ tại Rubaya xảy ra chỉ hơn một tháng sau thảm kịch sạt lở đất khác tại cùng địa điểm vào ngày 28-1, khi mưa lớn làm sập hầm mỏ khiến hơn 400 người thiệt mạng, bao gồm thợ mỏ, trẻ em và người buôn bán nhỏ.

Các mỏ ở Rubaya là nguồn cung cấp coltan quan trọng - loại khoáng sản thiết yếu trong sản xuất thiết bị điện tử.

Khu vực này đóng góp khoảng 15% sản lượng coltan toàn cầu và hiện nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm phiến quân M23 từ năm 2024.

Kể từ khi phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào tháng 1-2025, lực lượng này đã chiếm giữ nhiều thành phố then chốt, bao gồm thành phố Goma ở tỉnh Bắc Kivu và Bukavu ở tỉnh Nam Kivu.

Sạt lở đất là mối đe dọa thường trực tại miền đông CHDC Congo, đặc biệt ở các tỉnh miền núi như Bắc Kivu và Nam Kivu.

Mưa lớn kéo dài, nạn phá rừng và tình trạng xây dựng nhà ở tự phát đã khiến khu vực này trở nên đặc biệt dễ tổn thương trước thiên tai.

Trước đó đầu tháng 1, một vụ sạt lở đất do mưa lớn cũng xảy ra tại làng Burutsi (tỉnh Bắc Kivu), khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và vùi lấp nhiều ngôi nhà dưới bùn đất.

Sập mỏ tại Congo, hơn 200 người thiệt mạng bao gồm nhiều trẻ em - Ảnh 3.Sập mỏ than tại Trung Quốc, hơn 50 người mất tích

Tai nạn sập mỏ than nghiêm trọng khiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường vào cuộc chỉ đạo cứu người mắc kẹt bằng mọi cách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Rubaya M23 CHDC Congo

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất