21/05/2015 11:23 GMT+7

​Sập hầm lò, hai công nhân mắc kẹt

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Sáng 21-5, hai công nhân thuộc xí nghiệp Khai thác và kinh doanh than Đông Triều (thuộc Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) vẫn mắc kẹt sau tai nạn tụt hầm lò xảy ra lúc 20g20 tối 20-5 tại khu Đông Vàng Danh.

Ông Đặng Huy Hậu, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các cơ quan chức năng bàn phương án cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: T.H

Hai công nhân được xác định danh tính là Dương Văn Thiện (35 tuổi, quê quán Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) và Bùi Văn Hải (27 tuổi, trú tại phường Phương Đông, Tp Uông Bí, Quảng Ninh).

Hiện phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu cùng đoàn công tác đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Trước đó, khoảng hơn 20g tối 20-5, 4 công nhân thuộc phân xưởng khai thác 1 (Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều) đang thực hiện đào chống lò phân tầng số 11 thì bất ngờ xảy ra sự cố sập khoảng 5m đường lò sát mương. Hai công nhân Thiện và Hải bị vùi lấp, hiện vẫn mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, ông Nguyễn Đức Long, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Chủ tịch UBND Thành phố Uông Bí, Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh - Xã hội và các lực lượng chức năng triển khai cứu hộ, cứu nạn ngay trong đêm 20-5. 

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn

13g15 chiều 21-5, trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại, ông Vũ Hoàng Tùng, phó giám đốc Trung tâm cấp cứu mỏ (TKV) - cho biết hiện nay công tác cứu hộ hai công nhân trong vụ sập hầm lò tối 20-5 tại khu Đông Vàng Danh (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đang gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng thuộc Trung tâm cấp cứu mỏ đã có mặt từ 22g đêm tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo ông Tùng, vị trí sập cách cửa lò khoảng 400m, khu vực bị sập nằm trong khu địa chất phức tạp, toàn bộ phần nóc lò bị đổ khiến đất đá và vật liệu chống giữ ngổn ngang, đặc biệt là vướng nhiều đá to nên việc tiến vào rất khó khăn, nếu không cẩn thận sẽ gây sạt lở tiếp.

Qua kiểm tra, đơn vị xác nhận vị trí xảy ra tai nạn chỉ có sụp đổ lò, không có hiện tượng bục nước trong hầm lò.

Hiện có ba lực lượng đang tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn là Xí nghiệp than Đông Triều và than Uông Bí (thuộc Công ty CP Ximăng và xây dựng Quảng Ninh), lực lượng Công ty than Vàng Danh và Trung tâm cấp cứu mỏ. Phương pháp được sử dụng là đào các đường men, sau đó triển khai các ngách để tìm kiếm nạn nhân.

 

 

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên