22/04/2008 19:49 GMT+7

Sắp giảm mức kỷ luật cho nhóm cầu thủ tiêu cực SEA Games 23

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Thông tin vừa được phát đi từ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cho hay trong tuần này, Ban kỷ luật của VFF sẽ phối hợp cùng các luật sư xét xử giám mức kỷ luật cho nhóm cầu thủ tham gia mua bán độ, dàn xếp tỉ số lúc tham dự SEA Games 23 tại Philippines.

WJiqmUJG.jpgPhóng to

Huỳnh Quốc Anh - một trong những cầu thủ dính vào tiêu cực SEA Games 23 nhiều khả năng được xét giảm án - Ảnh: Sĩ Huyên

TTO - Thông tin vừa được phát đi từ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cho hay trong tuần này, Ban kỷ luật của VFF sẽ phối hợp cùng các luật sư xét xử giám mức kỷ luật cho nhóm cầu thủ tham gia mua bán độ, dàn xếp tỉ số lúc tham dự SEA Games 23 tại Philippines.

Các cầu thủ U23 và con đường “trượt dốc”

Vụ tiêu cực nói trên bị vỡ lở thông qua lời cáo giác từ sớm của đội trưởng Phan Văn Tài Em. Ngay sau đội tuyển Olympic VN về nước, cơ quan điều tra nhập cuộc và phanh phui toàn bộ sự việc. Kết quả là hàng loạt cầu thủ trụ cột của Olympic vào thời điểm đó như Lê Văn Trương (Huế, nay về đầu quân cho HAGL), Lê Quốc Vượng (SLNA), Phạm Văn Quyến (SLNA), Lê Bật Hiếu (Hải Phòng), Châu Lê Phước Vĩnh, Phạm Hải Lâm và Huỳnh Quốc Anh (đều của Đà Nẵng) cùng sa chân vào vòng lao lý với nhiều mức án khác nhau, đồng thời tất cả cùng bị VFF đình chỉ thi đấu từ 3 đến 5 năm.

Quyết định treo giò với các cầu thủ nói trên được tuyên bố vào tháng 1- 2007, tính đến nay có một số người đã chấp hành gần được ½ thời gian phạt của VFF. Nhằm giúp nhóm cầu thủ có cơ hội trở lại sân cỏ để chuộc lỗi, ban kỷ luật quyết định mở cuộc họp để xem xét giảm mức kỷ luật với từng đối tượng. Tính đến đầu tuần này, ban kỷ luật đã nhận được đơn bảo lãnh và đơn xin cứu xét của Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Văn Quyến cùng Quốc Anh. Lê Văn Trương không gửi đơn, Lê Quốc Vượng còn đang chấp hành án phạt tù trong trại giam nên không được cứu xét kỳ này.

Tín hiệu từ VFF

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online vào ngày 22-4, trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho biết: ”Việc mở cuộc họp xét giảm mức kỷ luật cho các cầu thủ trót sa chân vào bùn đã được thông báo từ lâu. Không dừng lại ở đó, ban kỷ luật còn chia nhau đến một số địa phương để tìm hiểu về thái độ hối lỗi cũng như sự phục thiện trong thời gian qua của họ. Vừa qua, tôi đã đến Đà Nẵng và Hải Phòng để tìm hiểu thêm từ các CLB chủ quản của một số cầu thủ…”.

Không gửi đơn đề nghị giảm mức kỷ luật thì ban kỷ luật không cứu xét. Ông Hường khẳng định như thế khi trả lời Tuổi Trẻ Online về trường hợp của Lê Văn Trương. Thông qua điện thoại với lãnh đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai vào chiều 22-4, Tuổi Trẻ Online được biết: do lãnh đạo CLB đi công tác xa nên đơn của Lê Văn Trương chưa được ký. Ngay trong chiều 22-4, đơn của Trương đã được gửi đến VFF bằng fax sau khi có chữ ký của giám đốc điều hành (kiêm giám đốc kỹ thuật) Nguyễn Văn Vinh.

Riêng với trường hợp Hải Lâm, ông Hường cho biết rằng cầu thủ này bị gạt tên cứu xét do vừa vướng vào vụ án tình - tiền khác. Mới đây, gia đình Hải Lâm đã khắc phục hậu quả bằng cách trả lại tiền cho gia đình người bị hại, nhưng xét ở góc độ nào đó thì Hải Lâm vướng vào phạm trù đạo đức trong quan hệ xã hội nên không được chiếu cố dù rằng có gửi đơn.

Không đưa ra mốc thời gian cụ thể của phiên họp, ông Hường chỉ khẳng định là ngay trong tuần này. Theo thông tin riêng của Tuổi Trẻ Online, nhiều khả năng phiên họp diễn ra vào ngày 23-4, bởi đó là ngày mà toàn bộ thành viên trong ban kỷ luật gặp nhau định kỳ mỗi tuần. Khả năng giảm án sẽ được cân nhắc dựa trên đơn xin, đơn bảo lãnh của CLB và những thông tin mà ban kỷ luật trực tiếp thu thập được ở từng địa phương. Nhiều khả năng vài cầu thủ sẽ được trở lại sân cỏ ngay trong tuần này, tức ở vòng đấu đầu tiên của lượt về V-League 2008. Trưởng ban kỷ luật "úp mở" như vậy.

Ai sẽ sớm được ra sân?

Đó là câu hỏi đang được nhiều người chờ đợi. Theo suy luận và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, việc sớm trở lại sân cỏ của Quốc Anh, Phước Vĩnh và Bật Hiếu là rộng mở hơn cả. Bộ ba này trót "nhúng chàm", nhưng ở thế bị động, muốn giúp bạn và thành khẩn khai báo khi được cơ quan chức năng mời đến làm việc. Trong thời gian bị kỷ luật vừa qua, cả ba luôn thể hiện sự ăn năn hối lỗi của mình, có tiến bộ nhất định trong mối quan hệ với xã hội và luôn duy trì được chuyên môn cùng thể lực.

Z1UD5G4v.jpgPhóng to RtYyrej6.jpg
Lê Bật Hiếu (bên trái hình 1) và Châu Lê Phước Vĩnh cũng có nhiều khả năng được giảm án - Ảnh: Sĩ Huyên

Mức kỷ luật mà VFF từng tuyên trước đây với Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Quốc Anh là 36 tháng. Tuy chưa được 1/2 thời gian để xét giảm, nhưng căn cứ trên thái độ hối lỗi của từng cá nhân và tính chất phạm lỗi của từng người, ba cầu thủ nói trên đang được chiếu cố rất nhiều từ xã hội, CLB cho đến VFF.

Hải Lâm không được xem xét, Văn Trương và Văn Quyến cùng bị treo giò 4 năm. Do vậy khả năng trở lại với V-League 2008 của họ gần như là điều không thể. Ông Nguyễn Hải Hường cũng cho biết thêm: ”Có thông tin cho hay là hàng ngàn người hâm mộ đang vận động lấy chữ ký để mong cho Phạm Văn Quyến được cứu xét lần này. Đó là quyền tự do của các fan, ban kỷ luật sẽ không chịu sực tác động nào từ những chữ ký ấy, bởi chúng tôi làm việc dựa trên tính nguyên tắc và cơ sở của những qui định…”.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất