21/03/2016 16:32 GMT+7

Sập cầu Ghềnh, khách đi tàu đến Sóng Thần rồi đi xe ra Biên Hòa

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Hành khách từ ga Sài Gòn sẽ đi tàu đến ga Sóng Thần rồi chuyển sang ôtô đến ga Biên Hòa đi tàu đến các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Giao thông đi/đến ga Sài Gòn trước và sau khi cầu Ghềnh bị sập - Ảnh: Vân Lam - Đồ họa: Tấn Đạt

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết tính đến sáng 21-3, ngành đường sắt đã thực hiện chuyển tải an toàn 5.207 hành khách của 21 đoàn tàu sau sự cố sập cầu Ghềnh. 

Hiện nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn thực hiện chạy 5 đôi tàu khách Thống Nhất tuyến Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại nhưng thực hiện chuyển tải hành khách giữa Ga Sóng Thần và Ga Biên Hòa.

Theo đó, khách từ Ga Sài Gòn sẽ đi tàu đến Ga Sóng Thần (Bình Dương) rồi chuyển sang ôtô đến Ga Biên Hòa đi tàu đến các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Khách từ các ga miền Bắc, miền Trung sẽ đi tàu đến Ga Biên Hòa rồi chuyển sang ôtô đến Ga Sóng Thần để tiếp tục đi tàu đến Ga Sài Gòn.

Ông Đoàn Duy Hoạch - phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết việc chuyển tải hành khách bằng ôtô giữa Ga Sóng Thần và Ga Biên Hòa nhằm giảm thời gian chuyển tải của hành khách và giảm ách tắc giao thông so với phương án chuyển tải giữa Ga Sài Gòn và Ga Biên Hòa.

Ngoài 5 đôi tàu Thống Nhất, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vẫn duy trì chạy 2 đôi tàu Hà Nội - Nha Trang (SE1/2, SE7/8) và 3 đôi tàu khách địa phương đến TP.HCM (Vinh - Sài Gòn, Quy Nhơn - Sài Gòn, Nha Trang - Sài Gòn).

Ba đôi tàu địa phương này cũng thực hiện chuyển tải giữa Ga Biên Hòa và Sóng Thần. Hành khách không mất phí chuyển tải.

Cùng với việc thông tin kịp thời đến hành khách về việc điều chỉnh lịch trình chạy tàu, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu các công ty vận tải đường sắt, chi nhánh khai thác và các ga bố trí nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn hành khách đổi, trả vé, đảm bảo an toàn và thuận lợi cho hành khách. Hành khách có nhu cầu đổi trả vé, thay đổi lịch trình sẽ không phải thanh toán phí đổi, trả.

Về vận tải hàng hóa, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục tổ chức vận chuyển hàng hóa từ các ga phía Bắc vào đến ga Bình Thuận và ngược lại. Hàng hóa tại khu vực phía Nam được tổ chức xếp dỡ tại các ga Long Khánh, Trảng Bom, Hố Nai.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên