15/06/2021 15:26 GMT+7

Sao lại đưa thiếu nhi tham gia quay thưởng xổ số?

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Nhiều người khi chứng kiến cảnh các em thiếu nhi đầu đội mũ ca lô, cổ đeo khăn quàng đỏ tham gia quay thưởng xổ số đã không khỏi bất ngờ, tỏ ý bất bình trước hình ảnh này.

Sao lại đưa thiếu nhi tham gia quay thưởng xổ số? - Ảnh 1.

Một chương trình xổ số kiến thiết của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 8-6-2021 - Ảnh: CÔNG TRIỆU chụp màn hình

Tuy nhiên, những hình ảnh đó vẫn xuất hiện đều đặn trong các chương trình trực tiếp quay thưởng xổ số của một số tỉnh thành như Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, Cần Thơ…

Đặc biệt, những chương trình này đều được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình chính thống của mỗi tỉnh đó khi đến kỳ quay thưởng.

Anh Trọng Tín (27 tuổi, làm việc tại quận 3, TP.HCM) khá bất ngờ khi biết rằng thiếu nhi tham gia vào chương trình quay xổ số kiến thiết.

Tôi ít mua vé số nên nếu muốn dò cũng chỉ vào tìm xem có các dãy số mà mình đã mua hay không mà quên mất còn có cả một chương trình quay thưởng thế này. Việc của trẻ em chỉ là học, vui chơi để phát triển bản thân chứ không phải để làm những việc này".

Trọng Tín, 27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức

Là một người thường xuyên mua vé số, nhưng ông Nguyễn Văn Tiến (47 tuổi, ngụ quận Tân Bình) vẫn tỏ ra bất bình khi được xem một đoạn ngắn về chương trình quay thưởng xổ số kiến thiết - kỳ vé K2T6 được phát trực tiếp trên kênh truyền hình thành phố Cần Thơ (THTPCT) ngày 9-6-2021. Ông Tiến nói rằng việc sử dụng trẻ em, thiếu nhi vào chương trình xổ số là việc không cần thiết.

Sao lại đưa thiếu nhi tham gia quay thưởng xổ số? - Ảnh 3.

Ba thiếu nhi với khăn quàng đỏ tham gia chương trình xổ số kiến thiết Hậu Giang ngày 5-6-2021 - Ảnh: CÔNG TRIỆU chụp màn hình

"Tôi tưởng đến nay chúng ta đã phải dùng máy móc kỹ thuật để quay thưởng rồi chứ? Hoặc nếu muốn dùng người thì cũng nên sử dụng những người trên 18 tuổi, sao lại dùng con trẻ vào làm gì, không hay chút nào" - ông Tiến chia sẻ.

Đó cũng là cảm xúc của chị Thu Hường (44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) khi biết được chính những con số mà mình cùng chồng chiều chiều vẫn mong ngóng một phần do những bạn thiếu nhi quay xổ ra.

Hằng tuần, số tiền mà vợ chồng chị Hường bỏ ra để mua vé số không ít. Tuy nhiên, chị nói rằng phần nhiều muốn mua là để ủng hộ những người bán vé số. 

"Thấy người ta khó khăn thì mình mua vài tờ vừa ủng hộ, vừa xem như cầu may. Nhưng xưa giờ đâu biết có vụ này. Tôi thấy là nên bỏ gấp việc đưa mấy bạn học sinh vào quay thưởng này đi. Người lớn cần tạo điều kiện cho trẻ em học hành, chăm lo cho các em, không được sử dụng sức lao động của trẻ vào việc như vậy" - chị Hường bày tỏ

Sao lại đưa thiếu nhi tham gia quay thưởng xổ số? - Ảnh 4.

Những thiếu nhi tham gia vào chương trình quay số kiến thiết của tỉnh Tây Ninh - Ảnh: CÔNG TRIỆU chụp màn hình

Là phụ huynh của hai con nhỏ (một học lớp 3, một học lớp 7), chị Huỳnh Thu Sương (ngụ Tân Phú) nói rằng ngoài những chương trình độc hại trên mạng thì xổ số vẫn là điều mà chị Sương không muốn con mình xem.

Tôi ít khi mua vé số, tuy nhiên vì từng xem qua một chương trình trực tiếp quay thưởng xổ số, cũng là những bạn nhỏ đeo khăn quàng kiểu vậy tham gia nên tôi không muốn cho các con tiếp cận nó. Tôi không muốn con mình có suy nghĩ xổ số cũng là một trò chơi bình thường, con nít cũng có thể tham gia.

Huỳnh Thu Sương, ngụ Tân Phú

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Lê Hải Long, phó chủ tịch Hội đồng Đội trung ương, cho biết Hội đồng Đội trung ương đã nắm được sự việc và đã trao đổi, chỉ đạo Tỉnh đoàn Hậu Giang để có hoạt động hỗ trợ, bảo vệ cho hình ảnh của em thiếu nhi trước câu chuyện nhầm lẫn kết quả xổ số.

"Chúng tôi đã chỉ đạo Tỉnh đoàn Hậu Giang để có trao đổi thêm với phía công ty xổ số kiến thiết, không đổ lỗi cho em thiếu nhi, bởi trách nhiệm cuối cùng thuộc về công ty xổ số kiến thiết", anh Long nói.

Trước sự việc nhầm lẫn đáng tiếc diễn ra gần đây, Hội đồng Đội trung ương cũng khuyến nghị Tỉnh đoàn Hậu Giang cũng như một số tỉnh đoàn ở phía Nam làm việc với các công ty xổ số kiến thiết tỉnh không nhất thiết phải lựa chọn thiếu nhi công bố kết quả xổ số, thay vào đó có thể lựa chọn các hình ảnh đại diện khác, hoặc áp dụng công nghệ để trả kết quả xổ số như một số địa phương hiện nay đang sử dụng.

HÀ THANH

Vụ vé số trúng nhưng không được đổi: Lỗi do người quay số Vụ vé số trúng nhưng không được đổi: Lỗi do người quay số

TTO - Chiều 14-6, Công ty TNHH MTV XSKT Hậu Giang (XSKT Hậu Giang) ra thông cáo báo chí xung quanh việc vé số trúng giải nhì của công ty nhưng không được trả thưởng.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên