Sao chưa phát tiền trợ cấp cho người cao tuổi?

Một bạn đọc
Một bạn đọc

TT - Năm nay tôi 86 tuổi, ngụ tại P.12, Q.10 (TP.HCM). Từ trước đến nay, cứ đầu tháng (khoảng ngày 6 hoặc ngày 7) là tôi nhận được tiền trợ cấp cho người cao tuổi. Thế nhưng đến bây giờ là tháng 4 mà tôi vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp của tháng 3. Tôi không biết Q.10 có điều chỉnh gì không mà phát tiền trợ cấp chậm trễ như vậy?

Ông Lê Xuân Tâm (trưởng Phòng lao động - thương binh và xã hội Q.10) trả lời:

- Thời gian qua, chúng tôi có một số điều chỉnh để áp dụng mức trợ cấp mới cho người già trên 85 tuổi nên phát tiền trợ cấp chậm trễ như bạn đọc phản ảnh. Dự kiến khoảng ngày 10-4 chúng tôi sẽ phát tiền trợ cấp cả hai tháng 3 và 4 cho các cụ. Thông qua tổ dân phố ở các phường, hội người cao tuổi, chúng tôi có thông tin cho các cụ về việc này, nhưng do công tác thông tin vẫn còn yếu nên có cụ chưa biết.

____________

Sáng 5-4, ông Nguyễn Văn Thiện - chủ tịch xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) - cho biết UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định cấp hơn 2,8ha đất trên đồi ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải cho địa phương xây dựng khu tái định cư cho người dân bị mất nhà do lũ quét và triều cường xâm thực. Theo ông Thiện, sau khi hoàn tất mặt bằng sẽ tổ chức di dời 92 hộ dân ở các thôn ven biển bị sạt lở đến tái định cư. Trong đó, địa phương sẽ ưu tiên di dời nhanh 11 hộ dân bị sập nhà do lũ quét hồi tháng 11-2010 để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Như Tuổi Trẻ đưa tin, 11 hộ dân ở thôn Phước Thiện bị sập nhà trong lũ không có đất xây dựng nhà nên đến nay vẫn phải thuê nhà ở tạm.

* Anh tôi là Nguyễn Tiến Đạt, thương binh 4/4. Sau ngày giải phóng miền Nam, anh tôi công tác và hưởng chế độ thương tật tại một công ty ở tỉnh Hải Dương được bốn năm (1975-1978). Năm 1979, anh tôi chuyển vào miền Nam công tác.

Đến năm 1980 do thiên tai nên toàn bộ giấy tờ liên quan và sổ thương binh đều bị thất lạc. Do bệnh tật và cuộc sống khó khăn, anh tôi không có điều kiện làm lại giấy tờ để tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp thương tật. Đầu năm 2007, anh tôi mới làm hồ sơ đề nghị được truy lãnh tiền trợ cấp thương tật từ năm 1979-2002 và Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã đồng ý giải quyết. Theo yêu cầu của Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương đã chi trả trợ cấp thương tật cho anh tôi trong 23 năm là 6.788.670 đồng. Trong đó, số tiền trợ cấp thương tật từ ngày 1-1-1979 đến tháng 8-1985 chỉ 160 đồng (mỗi tháng chỉ có 2 đồng). Từ ngày 1-9-1985 đến tháng 3-1993 được trợ cấp 4.550 đồng (mỗi tháng chỉ có 50 đồng)...

Nay anh tôi đã mất nhưng người thân trong gia đình thắc mắc không biết có sự nhầm lẫn gì không mà số tiền trợ cấp thương tật trong 23 năm chưa tới 7 triệu đồng?

Ông Huỳnh Thanh Khiết (trưởng phòng chính sách có công, Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM) trả lời:

- Hiện nay chưa có văn bản quy định người truy lãnh trợ cấp thương binh được tính theo thời giá. Do đó, các sở lao động - thương binh và xã hội trên cả nước phải giải quyết chế độ cho người có công theo đúng mức tiền được quy định ở từng thời điểm.

Một bạn đọc
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất