01/08/2024 17:38 GMT+7

Sao bơi lội đổ lỗi thất bại vì điều kiện ăn ở, ban tổ chức Olympic 2024 nói gì?

Làng VĐV Olympic 2024 liên tục bị nhiều người chỉ trích vì điều kiện sinh hoạt không đủ chất lượng, buộc ban tổ chức phải lên tiếng thanh minh.

Ariarne Titmus đổ lỗi chỉ lấy được HCB nội dung 200m tự do vì điều kiện ăn ở tại làng VĐV Olympic - Ảnh: REUTERS

Ariarne Titmus đổ lỗi chỉ lấy được HCB nội dung 200m tự do vì điều kiện ăn ở tại làng VĐV Olympic - Ảnh: REUTERS

Ngôi sao Titmus mất huy chương vàng Olympic vì sống trong làng

Mới đây, ngôi sao bơi lội người Úc Ariarne Titmus thẳng thừng lên tiếng về việc điều kiện sinh hoạt ở làng VĐV Olympic 2024 khiến cô mất huy chương vàng. Ở chung kết nội dung 200m tự do nữ, cô để cho đồng hương Mollie O'Callaghan vượt mặt để giành chiến thắng.

Đáng nói, cự ly này vốn là sở trường của Titmus. Trước thềm Olympic, cô đã thiết lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 1 phút 52,23 giây ở Giải tuyển chọn tại Úc. Dù vậy ở phần thi chung kết, Titmus chỉ đạt thành tích 1 phút 53,81 giây.

Sau khi vụt mất chiến thắng, VĐV nước Úc chia sẻ: "Thật khó khăn để có màn trình diễn tốt khi bạn sống trong làng VĐV của Olympic 2024. Nó không được xây nên để phục vụ cho điều đó. Vì vậy mà ai tập trung tốt hơn, tinh thần tốt hơn sẽ giành chiến thắng".

Ariarne Titmus không phải người đầu tiên chê điều kiện ăn ở tại Olympic 2024. Nhiều VĐV trong đó có tay vợt Nguyễn Thùy Linh của Việt Nam cũng từng có những chia sẻ về khó khăn họ gặp phải trong làng.

Trước thềm Olympic, nhiều đoàn thể thao thậm chí đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn. Những chiếc giường làm bằng các tông ở trong làng cũng bị chê không đủ êm ái, khiến nhiều người mất ngủ. Và điều quan trọng là ban tổ chức cũng không lắp máy lạnh với lý do bảo vệ môi trường, trong khi thời tiết tại Paris thời điểm này khá nóng nực.

Ban tổ chức lên tiếng

Trước những phàn nàn đó, ban tổ chức Olympic 2024 đã phải lên tiếng. Họ giãi bày: "Trước tình trạng mà một vài VĐV đã nêu ra, Olympic 2024 đang liên tục hợp tác chặt chẽ với các ủy ban Olympic quốc gia để tạo ra những thay đổi cần thiết trong dịch vụ ăn uống và di chuyển.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi đã đảm bảo khả năng thi đấu cho VĐV từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy ban tổ chức đã làm việc với các nhà cung cấp để điều chỉnh dịch vụ thực phẩm theo nhu cầu của mọi người. 

Những sự thay đổi này đã cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ. Ví dụ như lượng thịt nướng cho VĐV mỗi ngày hiện đã là 900 gam/VĐV".

Phía ban tổ chức cũng khẳng định sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ đi lại cũng như giường nằm dành cho VĐV.

VĐV 3 môn phối hợp ở Olympic 2024 nôn ói liên tục, do nước sông Seine?VĐV 3 môn phối hợp ở Olympic 2024 nôn ói liên tục, do nước sông Seine?

VĐV người Canada Tyler Mislawchuk liên tục nôn ói ở chung kết ba môn phối hợp tại Olympic 2024, làm dấy lên rất nhiều tranh cãi.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên