01/08/2024 12:50 GMT+7

VĐV 3 môn phối hợp ở Olympic 2024 nôn ói liên tục, do nước sông Seine?

VĐV người Canada Tyler Mislawchuk liên tục nôn ói ở chung kết ba môn phối hợp tại Olympic 2024, làm dấy lên rất nhiều tranh cãi.

VĐV 3 môn phối hợp ở Olympic 2024 nôn ói liên tục, do nước sông Seine?- Ảnh 1.

Mislawchuk (phía sau) thi đấu ở chung kết ba môn phối hợp tại Olympic 2024 - Ảnh: REUTERS

Sau khi về đích ở chung kết ba môn phối hợp (bơi, đạp, chạy) tại Olympic 2024, Mislawchuk chống tay xuống đùi rồi liên tục nôn ói. 

Khoảnh khắc này đã được sóng trực tiếp Olympic 2024 bắt trọn và nhanh chóng trở thành đề tài được bàn tán trên các diễn đàn. Thậm chí VĐV Canada còn gây sốc khi tiết lộ anh nôn tới 10 lần trong quá trình thi đấu. 

Ngay lập tức nhiều người đã liên tưởng đến việc Mislawchuk nôn ói là do chất lượng nước sông Seine - nơi diễn ra cuộc thi - không đảm bảo. 

Theo báo chí Pháp, tháng 6 vừa qua, nồng độ khuẩn E.coli trong nước sông Seine cao gấp 10 lần mức được Liên đoàn Triathlon thế giới (ITF) quy định.

Được biết ngay sau khi giành quyền đăng cai Olympic 2024, nước chủ nhà Pháp chi khoảng 1,5 tỉ USD cho hệ thống xử lý nước thải và chứa nước thải để làm sạch sông Seine

Đầu tháng 7, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cùng các thành viên Ban tổ chức Olympic 2024 đã bơi dưới sông để chứng minh sự an toàn.

Mislawchuk nôn ói ở vạch đích chung kết 3 môn phối hợp - Ảnh chụp màn hình

Mislawchuk nôn ói ở vạch đích chung kết 3 môn phối hợp - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra đúng với kỳ vọng và sự chuẩn bị của nước chủ nhà. Trước ngày thi 3 môn phối hợp, mưa lớn đã trút xuống Paris khiến chất lượng nước sông Seine không đảm bảo và các VĐV phải hủy cả hai buổi tập trước khi thi đấu.

Thậm chí nội dung cá nhân nam cũng bị lùi lịch từ chiều 30-7 sang sáng 31-7 (cùng ngày với nội dung nữ). Ban tổ chức cũng đã đề cập tới việc sẽ biến 3 môn phối hợp thành 2 môn nếu chất lượng nước sông Seine tiếp tục không đảm bảo, bỏ phần thi bơi. 

Nhưng sau đó ban tổ chức vẫn quyết định tổ chức 3 môn phối hợp, nhưng không rõ chất lượng nước sông Seine có đảm bảo hay không!

Báo New York Post nhận định: "Chưa rõ nguyên nhân Mislawchuk nôn ói là do kiệt sức, hay do nước sông Seine quá bẩn. Cần nhấn mạnh là VĐV gần như kiệt sức, trong bối cảnh chất lượng nước sông là vấn đề được bàn đến nhiều ngay từ trước Olympic".

Theo các chuyên gia, việc các VĐV triathlon, điền kinh, đạp xe... nôn ói ở vạch đích không phải hiếm. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân liên quan đến sự căng thẳng cực độ mà cơ thể họ phải chịu đựng trong suốt cuộc thi. Việc đổ lỗi cho chất lượng nước sông Seine là chưa thỏa đáng. Cho đến thời điểm này, chỉ có Mislawchuk là bị nôn ói.

Tuy nhiên, phải thừa nhận ban tổ chức Olympic đã bị mất điểm nghiêm trọng khi gặp vấn đề với chất lượng nước sông Seine tại Olympic 2024 (dù đã được chuẩn bị kỹ). Sự cố sông Seine là một trong những vấn đề nhức nhối nhất ở Olympic 2024. 

Nôn ói khi thi 3 môn phối hợp, marathon là chuyện thường

Trên nhiều diễn đàn marathon, 3 môn phối hợp Việt Nam hai ngày qua cũng đã có những tranh luận sôi nổi về việc nôn ói của VĐV tại Olympic 2024. Các VĐV chuyên nghiệp và phong trào của marathon, 3 môn phối hợp chia sẻ việc bị nôn ói trong khi thi đấu khá phổ biến.

Cựu VĐV bơi Hà Nội và nay là VĐV 3 môn phối hợp Nguyễn Thu Trang viết trên Facebook cá nhân: "Việc VĐV bị nôn ói trong thi đấu thể thao đến từ nhiều nguyên nhân như: Mệt mỏi cực độ; mất nước và mất cân bằng điện giải; căng thẳng hệ thống tiêu hóa; tăng thân nhiệt; thay đổi cường độ vận động...". Theo Thu Trang thì VĐV 3 môn phối hợp tại Olympic Paris 2024 có thể nôn vì những nguyên nhân trên, chứ không phải vì nước sông Seine bẩn.

Simone Biles: Biểu tượng của Olympic 2024Simone Biles: Biểu tượng của Olympic 2024

Khi sức khỏe tinh thần của các VĐV ngày càng được quan tâm, sự trở lại của Simone Biles là một hình ảnh mang tính biểu tượng tại Olympic Paris 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên