19/01/2016 21:06 GMT+7

Sáng bắt, chiều tiêu hủy 460kg nội tạng và thịt heo hôi thối

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Chiều 19-1, cơ quan chức năng đã cho tiêu hủy 460 kg nội tạng và thịt heo đã bốc mùi hôi thối vừa phát hiện ở nhà riêng của một hộ kinh doanh thịt gia súc trong chợ trung tâm thị xã Tân Châu (An Giang).

Cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện 460kg nội tạng và thịt heo hôi thối tại nhà bà Vân - Ảnh: ĐỨC VỊNH
Cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện 460kg nội tạng và thịt heo hôi thối tại nhà bà Vân - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Trước đó, vào sáng cùng ngày Đội Quản lý thị trường số 5 tỉnh An Giang phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế Công An thị xã Tân Châu kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Cẩm Vân 44 tuổi, ngụ khóm Long Thị C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu. Qua đó phát hiện số nội tạng và thịt heo đã bị biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối nói trên.

Trong đó gồm bao tử, họng, lưỡi, phổi, thận, thịt, huyết, gan, tim, mỡ và chân giò heo đang chứa trong thùng trữ lạnh,

Bà Vân khai lượng hàng này được bà mua từ TP.HCM đưa về địa phương tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành kiểm tra nơi kinh doanh mua bán thịt heo của gia đình bà Vân tại chợ trung tâm thương mại thị xã tiếp tục phát hiện không có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thú y, quản lý thị trường đã lấy một số mẫu nội tạng heo tại sạp, về kiểm tra xét nghiệm chứng minh nguồn góc xuất xứ, để có biện pháp xử lý theo định của pháp luật.

Tiêu hủy 460kg nội tạng và thịt heo đã biến đổi màu, bốc mùi hôi thối phát hiện tại nhà bà Vân - Ảnh: ĐỨC VỊNH
Tiêu hủy 460kg nội tạng và thịt heo đã biến đổi màu, bốc mùi hôi thối phát hiện tại nhà bà Vân - Ảnh: ĐỨC VỊNH

 

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên