28/07/2020 06:23 GMT+7

Sáng 28-7 Việt Nam 0 ca mới, khởi hành chuyến bay đón 120 bệnh nhân COVID-19

LAN ANH - TUẤN PHÙNG
LAN ANH - TUẤN PHÙNG

TTO - Sáng nay 28-7, Bộ Y tế thông báo không có thêm ca nhiễm mới được ghi nhận, trong lúc thực hiện hàng loạt hoạt động chống dịch: kích hoạt lại đội truy vết do Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ phụ trách.

Sáng 28-7 Việt Nam 0 ca mới, khởi hành chuyến bay đón 120 bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế

Theo đó, đội truy vết do Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ làm tổ trưởng, các vụ, cục liên quan của Bộ Y tế phối hợp, cung cấp thông tin cho tổ giám sát tại Đà Nẵng theo dõi, truy vết các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Bộ Y tế cũng sẽ cho khoanh vùng các trường hợp nguy cơ cao để thực hiện lấy mẫu diện rộng  bằng cả 2 phương pháp xét nghiệm là kháng nguyên và kháng thể mà Việt Nam đã sản xuất được, phát hiện sớm nguồn lây.

Tại Đà Nẵng, ngoài tổ cơ động của Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ điều trị từ 25-7, Bộ Y tế mới cử thêm các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai. Tiểu ban Điều trị đã hội chẩn liên viện lần thứ 2 ngày 27-7 và dự kiến các phương án điều trị tốt nhất trong trường hợp có thêm bệnh nhân.

Tính đến 28-7, Việt Nam ghi nhận 431 bệnh nhân COVID-19, hiện còn 66 bệnh nhân đang điều trị tại 8 bệnh viện và 3 Trung tâm y tế huyện. Trong 66 người, có 5 người có kết quả âm tính từ 1 lần trở lên.

Hôm nay 28-7, chuyến bay đặc biệt của Việt Nam sẽ lên đường đi Guinea Xích Đạo đón 219 hành khách, trong đó có 120 bệnh nhân COVID-19. 

Chuyến bay có 4 y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cùng đi (gồm BS Thân Mạnh Hùng - phó trưởng khoa cấp cứu, và 3 y bác sĩ), và đã có nhiều phương án được đặt ra để đảm bảo an toàn cho 99 hành khách còn lại và 2 tổ bay, trong đó có việc lắp đặt một phòng áp lực dương tạm thời trên máy bay.

BS Thân Mạnh Hùng, phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, chia sẻ về các biện pháp giảm nguy cơ lây nhiễm trên chuyến bay - Video: THANH ĐẶNG

Trước giờ máy bay khởi hành, đã có thông tin máy bay tạm hoãn, lùi vì sân bay Bata nước bạn từ chối phục vụ mặt đất vì biết chuyến bay chở bệnh nhân COVID-19, nhưng đến 6h sáng nay 28-7, máy bay đã vào vị trí, các y bác sĩ đã lên máy bay để chuẩn bị hành trình. 

Dự kiến chuyến bay đặc biệt này sẽ về lại Việt Nam vào chiều mai 29-7.

Sáng 28-7 Việt Nam 0 ca mới, khởi hành chuyến bay đón 120 bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 3.

Các bác sĩ trước giờ lên máy bay - Ảnh: THANH ĐẶNG

Thêm 11 ca COVID-19 liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, có 4 nhân viên y tế Thêm 11 ca COVID-19 liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, có 4 nhân viên y tế

TTO - Các bệnh nhân có độ tuổi từ 24-70, trong đó có 7 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và 4 nhân viên y tế của bệnh viện.

LAN ANH - TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19 Đà Nẵng