
Công an kiểm tra, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến sản xuất phân bón tại kho hàng thuộc phường Cái Răng (TP Cần Thơ) - Ảnh: CACC
Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, ngày 28-5, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) phát hiện một kho hàng không bảng hiệu địa chỉ tại khu vực 4, phường Cái Răng.
Theo lực lượng chức năng, nghi ngờ nơi này có dấu hiệu hoạt động sản xuất hàng hóa là phân bón không rõ nguồn gốc, công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra hành chính.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường có ông Phạm Việt Sơn (68 tuổi, thường trú phường Bình Tây, TP.HCM) và ông Lê Hữu Tài (31 tuổi, thường trú xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) đang có mặt bên trong kho hàng.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 516 can phân bón thành phẩm mang nhãn hiệu Prima 05 siêu tẩy rong, ốc ăn rong, cá lau kiếng và nhiều can, chai chứa chất lỏng không dán nhãn.
Đồng thời phát hiện các loại máy móc, dụng cụ phục vụ hoạt động pha chế, chiết rót, đóng gói phân bón cùng nhiều vật dụng liên quan khác.

Công an thu giữ, lập biên bản, niêm phong nhiều loại hóa chất sản xuất phân bón bên trong kho hàng - Ảnh: CACC
Qua làm việc ban đầu tại cơ quan Công an phường Cái Răng, ông Sơn khai nhận đã cùng ông Trần Kim Tính (69 tuổi) - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư nghiên cứu và phát triển canh tác Xanh toàn cầu (trụ sở tại phường Tân An, TP Cần Thơ) thuê kho hàng tại phường Cái Răng để tổ chức hoạt động sản xuất phân bón vi lượng phục vụ nông nghiệp.
Trong dây chuyền này, ông Phạm Việt Sơn và Lê Hữu Tài đứng ra trực tiếp thực hiện các công đoạn pha chế, chiết xuất, đóng can và đóng gói sản phẩm. Riêng ông Trần Kim Tính phụ trách mua nguyên liệu, hóa chất, chuẩn bị máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất.
Làm việc với cơ quan công an, ông Trần Kim Tính thừa nhận tự thiết kế nhãn, đồng thời thực hiện in nhãn và đứng ra mua nguyên liệu, hóa chất để pha chế các loại phân bón nói trên.
Sau đó gửi đến Công ty TNHH SX TMDV Thu Loan (có trụ sở tại phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để gia công theo yêu cầu.
Các sản phẩm phân bón này sau khi đóng gói hoàn thiện được bán ra thị trường với giá từ 45.000 - 60.000 đồng/can.
Điều đáng nói là ông Trần Kim Tính thừa nhận hoạt động sản xuất được thực hiện từ khoảng tháng 12-2025 đến nay, toàn bộ quá trình sản xuất các loại phân bón nêu trên, chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Các bên không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, không có giấy đăng ký kinh doanh và không đăng ký địa điểm lưu kho theo quy định.
Qua xác minh ban đầu, phía đại diện Công ty TNHH SX TMDV Thu Loan cho biết đơn vị chỉ nhận hợp đồng gia công cho ông Trần Kim Tính.
Đồng thời không có hợp đồng hay văn bản ủy quyền cho ông Tính tự tổ chức sản xuất các loại phân bón nói trên.
Toàn bộ tang vật là số lượng lớn thành phẩm, hóa chất, dây chuyền pha trộn phân bón cùng nhiều tang vật liên quan vụ việc đã được thu giữ, lập biên bản niêm phong theo quy định.
Hiện cơ quan chức năng TP Cần Thơ đang tiếp tục xác minh, làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận