
Vườn hoa trên sân thượng chung cư - Ảnh do cư dân cung cấp
Từ vài chục chậu hoa ban đầu, đến nay quy mô đã mở rộng lên hàng trăm, thậm chí hướng tới con số một ngàn chậu hoa trong dịp Tết này.
Vài chục chậu cây từ mong muốn làm đẹp không gian sống

Hoa cư dân trồng được sử dụng trang trí tiểu cảnh Tết Bính Ngọ tại chung cư - Ảnh: TRƯƠNG QUỐC PHONG
Chia sẻ về quá trình hình thành mô hình, anh Nguyễn Văn Hạnh - Bí thư chi bộ, trưởng khu phố 61 phường An Lạc, TP.HCM (quận Bình Tân trước đây), đại diện nhóm cư dân - cho biết cách đây hai năm, khi chung cư chưa thành lập ban quản trị chính thức, một số cư dân đã chủ động trồng thử nghiệm các chậu hoa để trang trí khuôn viên.
"Lúc đó chung cư chưa có cơ chế quản lý rõ ràng. Tụi tôi chỉ mang danh nghĩa cư dân tự nguyện trồng một số chậu hoa để tạo cảnh quan" - anh Hạnh kể.
Năm đầu tiên, nhóm triển khai khoảng 100 chậu hoa, chủ yếu phục vụ trang trí khu sinh hoạt chung. Sang năm tiếp theo, dù chưa có văn bản chính thức cho phép, nhóm vẫn chủ động lập kế hoạch từ tháng 9, mở rộng quy mô trồng hoa.
Mục tiêu vừa bán một phần để thu hồi chi phí, vừa giữ lại một phần để trang trí khu dân cư và góp phần tạo cảnh quan cho thành phố. Cuối cùng, 1.000 chậu hoa đã được trồng thành công trên sân thượng tòa nhà chung cư trong dịp Tết này.
Cư dân chung tay, hoa Tết rực rỡ giữa lòng đô thị
Theo nhóm thực hiện, việc trồng và chăm sóc số lượng lớn chậu hoa không thể do một cá nhân.
"Vai trò của tôi chủ yếu là đề xuất phương pháp và tổ chức thực hiện. Để vận hành mô hình, cần có sự hỗ trợ của khoảng 5 - 7 người trong khu phố. Nếu làm một mình thì không thể kham nổi, vì ai cũng còn công việc mưu sinh riêng", anh Hạnh giải thích.
Khó khăn lớn nhất là khu vực trồng hoa nằm trên sân thượng chung cư nên việc vận chuyển đất, chậu, cây giống lên xuống cần nhiều nhân lực. May mắn, nhiều cư dân đã tình nguyện hỗ trợ.
Ngoài các thành viên nòng cốt (gồm anh Hạnh cùng 6 người khác), nhiều thanh thiếu niên, thậm chí học sinh trung học cũng tham gia phụ giúp vận chuyển vật liệu và chăm sóc cây trồng. Theo anh Hạnh, đây là lực lượng hỗ trợ rất nhiệt tình, đặc biệt trong các đợt cần di chuyển vật dụng nặng.
Mùa Tết năm nay, nhóm tập trung vào các loài hoa phổ biến trong dịp Tết như vạn thọ, hướng dương, mào gà và một số loại hoa khác. Trong đó, có 70 chậu hoa mào gà, 60 chậu hoa hướng dương, 30 chậu hoa bắp, phần còn lại chủ yếu là hoa vạn thọ.
Anh Hạnh cho biết trong số các loài hoa, vạn thọ lại là loài khó chăm sóc nhất khi trồng trong môi trường chung cư, dù đây là loài hoa truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt. Anh nói: "Vạn thọ dễ bị sâu bệnh, phải quản lý kỹ. Việc bón phân, phòng bệnh phải thực hiện định kỳ khoảng 5 ngày một lần".
Giấc mơ nhân rộng 'vườn xuân' trên cao

Người dân chung tay chăm sóc hoa - Ảnh do cư dân cung cấp
Anh Hạnh cho hay anh không phải là chuyên gia trồng hoa. Trước đây, anh chỉ có kinh nghiệm trồng cây ngoài đất, việc chăm sóc khá đơn giản, chủ yếu tưới nước. Khi chuyển sang trồng trong chậu, quy trình chăm sóc trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là chế độ bón phân và phòng trừ sâu bệnh. Do đó anh tự mình học hỏi kỹ thuật thông qua internet và các nguồn thông tin trực tuyến.
Anh tiết lộ: "Trồng hoa yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự kiên trì và tuân thủ quy trình chăm sóc. Phải lập kế hoạch rõ ràng, ví dụ ba ngày tưới phân, năm ngày phun thuốc. Đặc biệt không được nóng vội. Nếu bón phân quá tay khi cây còn yếu thì cây dễ bị cháy lá và chết".
Hiện tại trong mùa Tết năm nay anh và nhóm trồng hoa chỉ mới sử dụng khoảng 400 - 500m² sân thượng là đã đủ trồng 1.000 chậu. Dù vậy anh Hạnh cũng cân nhắc việc có nên mở rộng, gia tăng số lượng vào năm sau hay không, bởi e ngại làm quy mô lớn ảnh hưởng cư dân cũng như gặp khó trong việc vận chuyển vật tư, chăm sóc.
Với chu kỳ trồng hoa thường chỉ kéo dài khoảng 2-3 tháng, sau mùa Tết, khu vực trồng sẽ được dọn dẹp, trả lại hiện trạng ban đầu cho khu sinh hoạt chung thì việc trồng cả vườn hoa trên sân thượng là một ý tưởng rất thú vị, hoàn toàn khả thi và có thể nhân rộng.
Nhóm cư dân cho biết mô hình hiện nay chủ yếu hoạt động dựa trên sự đồng thuận tạm thời của ban quản lý. Do chung cư chưa có ban quản trị chính thức nên các kế hoạch dài hạn vẫn gặp nhiều hạn chế.
"Nếu sau này có ban quản trị và cư dân đồng thuận bằng nghị quyết chung, mô hình có thể phát triển bền vững hơn" - Anh Hạnh nói.

Gia đình chụp ảnh trên vườn hoa sân thượng chung cư - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Lệ Thu - một cư dân đang sống tại chung cư 35 Hồ Học Lãm, KP 61, phường An Lạc, TP.HCM - cho biết: "Tôi thấy việc trồng hoa trên sân thượng mùa Tết là một ý tưởng rất hay và đầy ý nghĩa. Bản thân anh Hạnh là một cán bộ năng nổ, đại diện tiêu biểu của cư dân. Cách vận động của anh không phải bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể. Anh xắn tay áo trồng hoa, trang trí tiểu cảnh, tổ chức hội chợ với những gian hàng 0 đồng trong phiên chợ nghĩa tình,… nên rất được mọi người yêu thương, quý mến và ủng hộ".
Chị Hải Vy - một cư dân, đảng viên sống tại đây 5 năm - cho biết: "Tôi ủng hộ ý tưởng và kế hoạch trồng hoa của anh Hạnh. Tôi cảm nhận được cái tâm của người cán bộ vì dân nơi anh. Đối với tôi, khu phố 61 phường An Lạc này là tuyệt vời nhất".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận