02/09/2022 10:49 GMT+7

Sân Pleiku: Khó cho chủ lẫn khách

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Chưa đến làm khách ở phố núi, cầu thủ Sài Gòn đã đối mặt với trở ngại đầu tiên của việc di chuyển: thức từ 3h sáng 2-9 để ra sân bay ngược lên Pleiku. Chiều cùng ngày, nếu gặp mưa lớn, xem như họ mất trắng buổi tập làm quen mặt sân.

Sân Pleiku: Khó cho chủ lẫn khách - Ảnh 1.

Tiền đạo Brandao đột phá giữa vòng vây ba hậu vệ Sài Gòn ở trận lượt đi - Ảnh: ANH HÙNG

Chơi trên sân đối phương luôn là điều không dễ dàng. Đã vậy, với tình cảnh trắc trở trong việc đi lại, chắc chắn rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe lẫn tinh thần của Sài Gòn trong chuyến làm khách trước Hoàng Anh Gia Lai (On Sports+ THTT 18h ngày 3-9) được dự báo “lành ít dữ nhiều” ở vòng 15 V-League 2022.

Sức ép cho chủ nhà lẫn đội khách

Khó khăn chờ đón thầy trò HLV Phùng Thanh Phương ở chỗ Hoàng Anh Gia Lai vừa nhận liền hai trận thua cùng tỉ số 1-2 trước Hà Nội rồi Hải Phòng. Với 19 điểm hiện có, đội bóng phố núi đang cạn dần hy vọng tranh chấp ngôi vô địch mùa này khi kém Hà Nội tới 10 điểm.

Ngay cả nhóm đội đang tạm xếp nhì bảng như T. Bình Định, Hải Phòng, Viettel, SLNA cũng nhiều hơn Hoàng Anh Gia Lai từ 3 đến 4 điểm.

Chính vì vậy, Hoàng Anh Gia Lai buộc phải lấy trọn 3 điểm trận này để thu hẹp cách biệt về điểm số với các đội đứng trên. Đội bóng phố núi vừa có lợi thế nghỉ đá một vòng để sửa chữa những khiếm khuyết, đồng thời sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất.

Sân Pleiku: Khó cho chủ lẫn khách - Ảnh 2.

Sự trở lại của Hồng Duy (7) giúp cho cánh trái của Hoàng Anh Gia Lai lợi hại hơn - Ảnh: ANH HÙNG

Sau một trận nghỉ đá vì thẻ phạt, Hồng Duy sẽ trở lại ở hành lang trái. Tiền đạo Công Phượng - tác giả bàn thắng vào lưới Sài Gòn ở lượt đi - vừa quay lại tập luyện sau hai tuần nghỉ đá vì bị cảm cúm. Tuy nhiên, khả năng đá chính của Công Phượng không cao bởi hàng tiền vệ với Hồng Duy - Văn Thanh - Tuấn Anh - Xuân Trường (hoặc Minh Vương) đang vận hành khá tốt.

Rất có thể trung vệ An Sae Hee sẽ không được đăng ký trận này do mắc nhiều lỗi trong trận thua Hải Phòng 1-2 cách đây hai tuần.

Nếu điều này xảy ra, HLV Kiatisak sẽ sử dụng ba tiền đạo Bruno - Văn Toàn - Brandao để duy trì sức ép về phía cầu môn đối phương, đồng thời giữ chân các hậu vệ Sài Gòn trên phần sân nhà. Bộ ba trung vệ sẽ là những cái tên quen thuộc gồm Văn Sơn - Maurico và Hữu Tuấn.

Sau ba trận toàn thua, Sài Gòn vừa gượng dậy với chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước lúc ngược lên phố núi.

Ở vòng 15, đội khách sẽ mất Công Thành ở hành lang trái do thẻ phạt. Đó không phải là trở ngại lớn, bởi HLV Phùng Thanh Phương cho rằng tân binh Liễu Quang Vinh sẽ chơi ở vị trí sở trường này. Nhưng ông Phương cũng thừa nhận rằng Vinh không có sự sắc sảo khi dâng cao tấn công như Công Thành.

Treo thưởng 1,5 tỉ đồng

CLB Sài Gòn vừa đổi chủ, đây cũng là trận đầu tiên dưới thời tân chủ tịch Nguyễn Thái Phiên, hẳn rằng cầu thủ không muốn ông chủ buồn lòng. Và nếu như đánh bại được Hoàng Anh Gia Lai thì họ sẽ nhận được 1,5 tỉ đồng tiền thưởng, bằng với mức thưởng trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tuần rồi.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online trước giờ khởi hành lên Pleiku, HLV Phùng Thanh Phương kỳ vọng rằng cầu thủ Sài Gòn sẽ giữ được sự hưng phấn và tinh thần sau trận thắng quan trọng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ông Phương nói tiếp: "Sài Gòn đang dần tốt lên từ lúc có sự hỗ trợ đắc lực về chuyên môn của giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức. Với kinh nghiệm trận mạc dày dạn qua hơn chục năm chinh chiến ở V-League trong vai trò huấn luyện, anh Đức đã và đang giúp cầu thủ khắc phục nhược điểm của mình.

Quan trọng hơn cả là anh ấy đã truyền đến cầu thủ sự tự tin và lòng khát khao chiến thắng. Ít nhiều thì người hâm mộ cũng nhận ra được những thay đổi tích cực của Sài Gòn trong vài trận đấu gần đây. Tinh thần và tự tin, có lẽ đó là điều mà chúng tôi cần có vào thời điểm này…".

Sau trận thua 1-2 trước Hải Phòng, HLV Kiatisak thừa nhận: "Hoàng Anh Gia Lai rất khó cạnh tranh ngôi vô địch khi kém Hải Phòng 10 điểm. Khó nhưng không phải là không làm được, vì khó nói trước điều gì trong bóng đá.

Mùa này, chúng tôi đặt mục tiêu là có mặt trong nhóm ba đội mạnh nhất giải. Muốn làm được điều đó, đòi hỏi cầu thủ phải làm việc nhiều hơn, chăm chỉ trong tập luyện và chơi tốt qua từng trận. Tôi tin rằng nằm trong nhóm ba đội có huy chương không phải là điều quá khó với Hoàng Anh Gia Lai…".

Vòng 15 V-League 2022: Viettel có đòi được nợ? Vòng 15 V-League 2022: Viettel có đòi được nợ?

TTO - B.Bình Dương sẽ tiếp đón Viettel trên sân Gò Đậu (On Sports THTT 17h) trong trận cầu sớm nhất của vòng 15 vào chiều 2-9. Một trận đấu mang nhiều ý nghĩa với chủ nhà lẫn đội khách.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên