28/10/2012 06:47 GMT+7

Sản phụ và con tử vong trên bàn mổ

HÀ MI
HÀ MI

TT - Sáng 27-10, cơ quan pháp y Đồng Nai đã mổ tử thi sản phụ Đặng Thị Song (24 tuổi, TP Biên Hòa) để xác định nguyên nhân vì sao sản phụ và con cùng chết.

Xác minh vụ sản phụ chết sau khi sinh mổ

Anh Trần Xuân Linh, chồng chị Song, cho biết: “Tối 26-10, vợ chuyển dạ nên tôi đưa đến phòng mạch tư của bác sĩ T. để theo dõi như mọi lần.

Sau đó, bác sĩ T. đề nghị đưa vào Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước, nơi bác sĩ này đang làm việc để chuẩn bị sinh.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã làm các thủ tục chẩn đoán xét nghiệm và chỉ định mổ lấy con. Thế nhưng đến hơn 1g ngày 27-10 thì thông báo vợ con tôi đã chết”.

Bác sĩ Nguyễn Thế Thử - giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước, TP Biên Hòa - cho biết: “Tất cả các chỉ số xét nghiệm về sức khỏe của chị Song cho thấy trước khi mổ vẫn bình thường. Khi gây tê chị vẫn vui vẻ nói chuyện nhưng khi chuẩn bị mổ thì bỗng dưng thấy chị Song... tắt thở. Vì vậy các bác sĩ quyết định mổ để cứu con nhưng vẫn không thành”.

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên