
Sau gần 2 tuần thai nhi trong bụng mắc dị tật tim bẩm sinh nặng được ê kíp bác sĩ hai bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 thông tim thành công, vợ chồng sản phụ người Singapore đã về nước an toàn - Ảnh: XUÂN MAI
Sáng 10-6, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết sản phụ người Singapore đã về nước an toàn sau hai tuần thai nhi được ê kíp các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thông tim thành công vào ngày 28-5.
Hội chẩn trực tuyến
Các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Singapore (KK Woman’s and Children’s Hospital) đã nhận bàn giao người bệnh trực tiếp từ các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 vào lúc 23h30 ngày 9-6.
Để đưa sản phụ người Singapore về nước, ê kíp bác sĩ thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã có một buổi hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ chuyên khoa sản và nhi của Bệnh viện Sản Nhi Singapore (KK Woman’s and Children’s Hospital) về tình hình sức khỏe sản phụ và bào thai.
Chiều 9-6, theo đề nghị của giám đốc Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, Sở Y tế đã chấp thuận cho các bác sĩ hai bệnh viện trực tiếp hỗ trợ đưa sản phụ về Singapore để bàn giao cho Bệnh viện Sản Nhi Singapore.
Bác sĩ Singapore ngưỡng mộ và vui mừng
Sáng nay 10-6, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương - phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 và bác sĩ Trịnh Nhật Thư Hương - trưởng khoa chăm sóc trước sinh Bệnh viện Từ Dũ - nhận nhiệm vụ hỗ trợ đưa người bệnh về bàn cho Bệnh viện Sản Nhi Singapore đã báo cáo nhanh đến giám đốc Sở Y tế.
Do chuyến bay khởi hành muộn (chậm hơn 3 giờ so với kế hoạch) nên đáp xuống lúc 22h và đến Bệnh viện KK Woman’s and Children’s Hospital tại Singapore đã gần 23h30.
Tất cả đều thấm mệt do chuyến bay bị delay, nhưng khi đến Bệnh viện KK Woman’s and Children’s Hospital, đoàn được các bác sĩ Singapore đón tiếp nhiệt tình, thân thiện.
Họ bày tỏ ngưỡng mộ và vui mừng về sự thành công của ca can thiệp thông tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1. Ngay sau đó, sản phụ được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi và điều trị tiếp theo.
Ê kíp can thiệp thông tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 sẽ tiếp tục giữ mối liên lạc với Bệnh viện KK Woman’s and Children’s Hospital về diễn biến của sản phụ và bào thai trong thời gian tiếp theo.
Trước đó, ngay sau một ngày thai nhi được thông tim thành công, vợ chồng sản phụ Singapore đã viết thư cảm ơn bác sĩ. Hai vợ chồng cho hay mặc dù tình trạng của bào thai rất nghiêm trọng và không thuận lợi, nhưng các y bác sĩ không bỏ cuộc.
"Trải nghiệm này sẽ mãi mãi ở trong tim chúng tôi. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng tôi đối với đội ngũ y tế tuyệt vời của Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì mọi việc các bạn đã làm cho chúng tôi", hai vợ chồng viết.
Ca thông tim bào thai phức tạp, gay go và nguy hiểm nhất
Cũng trong ngày 9-6, ngay sau khi trao bằng khen của Bộ Y tế cho Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 vì đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện can thiệp thông tim xuyên bào thai, đoàn Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn dẫn đầu đã đến hỏi thăm, động viên vợ chồng sản phụ người Singapore trước khi họ bay về nước.
Được biết ca thông tim bào thai 25 tuần tuổi (nặng 600 gram) cho sản phụ người Singapore là ca khó nhất trong 9 ca can thiệp tim bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) từ trước đến nay.
Theo bác sĩ Đỗ Nguyên Tín - trưởng đơn vị can thiệp tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), ca sản phụ Singapore phức tạp, gay go và nguy hiểm nhất với hai lần can thiệp.
Trong lần đầu thông tim bào thai cho sản phụ người Singapore, ê kíp phải dừng lại vì mất hơn một tiếng nhưng vẫn không tiếp cận được quả tim của thai nhi. "Đây là thời khắc chúng tôi phải dừng lại, "chấp nhận thua" để bảo toàn sinh mạng cho thai nhi.
Sau bảy ngày, chúng tôi thông tim lần hai với tổng thời gian nong van tim cho phép chỉ 10-15 giây. Nếu kéo dài sẽ gây nguy hiểm cho bào thai".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận