24/09/2015 11:57 GMT+7

Sản phẩm nông nghiệp VN chịu nhiều áp lực phải giảm giá

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Rất nhiều sản phẩm nông nghiệp của VN đã giảm giá trong quý III-2015, như: thóc, ngô, chất bột, quả chứa dầu, cà phê, chè... Tại sao?

Thu hoạch cà phê xuất khẩu ở vườn cà phê của chị Nguyễn Thị Quý tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai  - Ảnh Nguyễn Công Thành

* Gạo của VN chịu sức ép cạnh tranh lớn từ Campuchia, Myanmar
Ngày 24-9, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã công bố Chỉ số giá một số nhóm sản phẩm nông nghiệp. Kết quả, rất nhiều sản phẩm nông nghiệp của VN đã giảm giá trong quý III-2015, như: thóc, ngô, chất bột, quả chứa dầu, cà phê, chè...

Theo nguyên nhân TCTK đưa ra thì nông sản VN đã chịu khá nhiều áp lực giảm giá: như giá thóc giảm tại hầu hết các tỉnh (giảm khoảng 200-300 đồng/kg) vì không chỉ nguồn cung trong nước dồi dào mà giá xuất khẩu lúa gạo giảm đã tạo áp lực lên giá thị trường trong nước.

Đặc biệt, TCTK nêu sản phẩm cây lương thực VN đang phải cạnh tranh giá với các sản phẩm nhập khẩu. Như ngô làm thức ăn gia súc thì ngô nhập từ 3 thị trường Braxin, Achentina và Ấn Độ đang cạnh tranh rất mạnh. Thịt gia cầm thì gia cầm nhập khẩu có giá bán thấp hơn nhiều giá gia cầm trong nước...

Ngoài ra, TCTK nhận định một phần giá thịt lợn giảm là do thông tin người nuôi đã sử dụng chất tạo nạc khiến người tiêu dùng ít mua...

Bên cạnh chỉ số giá nông sản trong nước, giá xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thực phẩm, theo TCTK, cũng giảm trong quý III năm 2015. Một số nhóm hàng đã giảm giá khá rõ rệt so với quý trước như: thủy sản giảm 2,02%; rau quả giảm 4,8%; cà phê giảm 1,64%; gạo giảm 7,46%...

Lý do giá xuất khẩu giảm, TCTK khẳng định vì nền kinh tế tại các thị trường nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam như Nhật Bản, EU, Đông Âu, Nam Mỹ tăng trưởng chậm, nhu cầu tiêu thụ thủy sản ít đi... Điều này khiến hầu hết các nước xuất khẩu thủy sản đều giảm giá bán, Việt Nam cũng không thể ngoại lệ.

Riêng giá gạo xuất khẩu giảm là do bị ảnh hưởng bởi việc Thái Lan quyết định bán ra hơn 1,2 triệu tấn gạo chất lượng thấp (độ gẫy trên 15%) vốn là phân khúc xuất khẩu quan trọng của lúa gạo Việt Nam.

Bên cạnh đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã và đang chịu những sức ép cạnh tranh lớn từ các nước Campuchia, Myanmar, khi các nước này cũng tập trung xuất khẩu và phân khúc gạo chất lượng trung bình khiến giá gạo 10-15% tấm xuất khẩu đã giảm gần 10% so với quý trước.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên