
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 11-9, sau 5 ngày tiến hành cải tạo, mặt cỏ cũ của sân vận động quốc gia Mỹ Đình sắp được dỡ bỏ xong một nửa. Hoạt động này nằm trong kế hoạch cải tạo mặt sân của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Các phương tiện cơ giới đang vận chuyển phần đất đá đào lên từ cốt nền cũ. Cần thêm gần một tuần nữa để toàn bộ mặt sân cũ được đào xới lên.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Văn Dưỡng - cán bộ phụ trách kỹ thuật của đơn vị thi công/Công ty TNHH xây dựng thương mại thể thao Ánh Dương - cho biết trong vài tháng tới, sân Mỹ Đình sẽ được thay toàn bộ mặt cát, gia cố hệ thống thoát nước, làm lại hệ thống tưới, tất cả đều mới 100% với nguyên vật liệu nhập từ Mỹ.

Dự kiến đến tháng 2-2026, sân Mỹ Đình mới có thể bắt đầu trồng cỏ. Loại cỏ mới của sân có tên là Zeon Zoysia, giống cỏ được trồng ở các sân nổi tiếng như Old Trafford hay Anfield ở Ngoại hạng Anh.

Thời gian gần đây, sân Mỹ Đình đã tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ các sự kiện kỷ niệm quan trọng của đất nước. Kết thúc các sự kiện, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình mới tiến hành cải tạo mặt cỏ.

Tình trạng mặt sân Mỹ Đình xuống cấp đã tồn tại trong nhiều năm, khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không thể tổ chức các trận sân nhà của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình kể từ ASEAN Cup 2024.

Lần sửa sang gần nhất sân Mỹ Đình được tiến hành là vào năm 2021 để chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5-2022.

Thời điểm này, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được ngân sách chi tổng cộng hơn 400 tỉ đồng để sửa chữa sân Mỹ Đình, mua sắm trang thiết bị thi đấu môn điền kinh, các môn thể thao dưới nước.

Dù vậy, giai đoạn này mặt sân Mỹ Đình không được sửa vì không kịp tiến độ để tổ chức SEA Games 31. Mặt sân Mỹ Đình xấu là nguyên nhân khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải chọn sân Việt Trì làm sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 diễn ra vào cuối năm vừa qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận