07/07/2019 22:18 GMT+7

Sân Hàng Đẫy: Đội đầu bảng TP.HCM ngã ngựa

S.H
S.H

TTO - Nguy cơ mất ngôi nhất bảng của TP.HCM đang đến gần hơn sau trận thua sát nút 0-1 trước Viettel vào tối 7-7. Trận thứ ba liên tiếp họ không biết thắng trong khuôn khổ V-League 2019.

Sân Hàng Đẫy: Đội đầu bảng TP.HCM ngã ngựa - Ảnh 1.

Niềm vui của Viettel bên cạnh nỗi buồn bại trận của trung vệ Hữu Tuấn (TP.HCM) - Ảnh: ANH HOÀNG

Vòng 12, họ thua SHB Đà Nẵng 0-2, vòng 13 bị Thanh Hóa cầm chân 0-0, vòng 14 ngã quỵ trước Viettel. Ba trận chỉ lấy thêm được 1 điểm, do vậy nếu như Hà Nội (25 điểm, nhì bảng) đánh bại Hải Phòng vào chiều 8-7 thì đội đương kim vô địch sẽ lấy lại ngôi nhất bảng khi nhiều hơn TP.HCM 1 điểm (28 so với 27).

Sau lúc bị TP.HCM loại ở tứ kết Cúp quốc gia vào tuần qua, HLV Nguyễn Hải Biên đã tìm ra được đâu là sức mạnh thật sự của đối thủ. Đó là việc truy cản áp sát, phong tỏa chặt chẽ các ngoại binh thì TP.HCM sẽ không phát huy được sức mạnh. Viettel đã hóa giải được ưu thế của đối phương trong lần gặp lại này.

Trận đấu không có nhiều điều để nói về khía cạnh chuyên môn. TP.HCM tung ra được 8 cú sút nhưng chỉ có 1 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng bị thủ môn Quàng Thế Tài cản phá thành công.

Sân Hàng Đẫy: Đội đầu bảng TP.HCM ngã ngựa - Ảnh 2.

Hàng hậu vệ Viettel (đỏ) phong tỏa chặt chẽ tiền đạo ngoại của TP.HCM (giữa)- Ảnh: ANH HOÀNG

Trong khi đó, dù số lần kết thúc ít hơn đối phương (6 so với 9) nhưng Viettel có ba lần đưa bóng đi trúng đích, và một trong số đó làm cho lưới của thủ môn Thanh Thắng rung lên vào phút 67.

Từ một pha phản công nhanh, thoáng thấy hậu vệ trái đội khách bỏ lỏng Carlo, Trọng Hoàng tỉa bóng nhanh vào khoảng trống ấy. Vừa nhận bóng, Carlo tạt căng vào trung lộ, Bruno dùng tốc độ thoát nhanh vào vòng cấm địa đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Sân Hàng Đẫy: Đội đầu bảng TP.HCM ngã ngựa - Ảnh 3.

Hoàng Đức (trái) có pha hỏng ăn bàn đáng tiếc cho Viettel ở phút 78 - Ảnh: ANH HOÀNG

Tròn chục phút sau, Carlo có pah bật tường đẹp mắt cho Hoàng Đức. Tiếc thay, cú sút cực mạnh của Hoàng Đức đập chân thủ môn Thanh Thắng dội ra.

Chiến thắng sát nút này giúp cho đội bóng tân binh Viettel có tổng cộng 20 điểm sau 14 vòng đấu, vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp, bỏ xa đội chót bảng Sanna Khánh Hòa đến 11 điểm. Cơ hội trụ hạng trong mùa đầu tiên dự V-League đang rộng mở với anh lính tân binh này... 

HLV Chung Hae Soung đau đầu thay nguyên cặp tiền đạo ngoại cho CLB TP.HCM HLV Chung Hae Soung đau đầu thay nguyên cặp tiền đạo ngoại cho CLB TP.HCM

TTO - Chấn thương không kịp hồi phục 100% của Matias Jude buộc HLV Chung Hae Soung phải rốt ráo tìm cầu thủ thay thế cho lượt về V-League 2019 khi hạn chót bổ sung ngoại binh là 8-7.

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên