31/01/2019 20:11 GMT+7

Sân bay Nội Bài tiếp tục phân luồng, hạn chế người đưa tiễn

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 phương án phân luồng phục vụ hành khách, hạn chế người đưa tiễn vào khu vực làm thủ tục chuyến bay quốc tế trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2019.

Sân bay Nội Bài tiếp tục phân luồng, hạn chế người đưa tiễn - Ảnh 1.

Việc phân tách người đón, tiễn không vào khu vực làm thủ tục chuyến bay quốc tế khiến nhà ga T2 Nội Bài thông thoáng hơn - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Trước đó, từ ngày 15-1, Cảng hàng không Nội Bài đã tổ chức thử nghiệm phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, hạn chế người vào đưa tiễn tại khu vực làm thủ tục các chuyến bay quốc tế đi trong các khung giờ cao điểm, từ 9h - 11h và 20h30 - 23h hàng ngày.

Giải pháp này nhằm ứng phó với tình trạng quá tải đột biến khi người đi đón, tiễn hành khách đi các chuyến bay quốc tế đông hơn hành khách nhiều lần.

Thực hiện phương án trên, Cảng hàng không Nội Bài bố trí lực lượng an ninh để kiểm soát, phân tách hành khách và người đưa tiễn ngay tại 2 cửa D1 và D2 ra vào khu vực làm thủ tục tại tầng 3 nhà ga hành khách T2.

Chỉ có hành khách đi máy bay, nhân viên nội bộ và những người được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền mới được vào khu vực làm thủ tục hàng không. Người nhà đi tiễn hành khách không được vào khu vực này.

Sau thời gian triển khai thử nghiệm giai đoạn 1, ngày 31-1, Cảng hàng không Nội Bài cho biết đã tổ chức đánh giá, nhận thấy phương án trên đã làm giảm thiểu ùn tắc cục bộ, tạo thông thoáng tại các khu vực công cộng phía trong nhà ga, hành khách thuận lợi rất nhiều khi di chuyển trong khu vực làm thủ tục hàng không;

Hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; giảm nguy cơ chậm chuyến bay, góp phần đảm bảo năng lực khai thác của cảng, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Việc thử nghiệm phương án đang dần tạo thói quen cho hành khách và người nhà đưa tiễn.

Trên cơ sở đó, Cảng hàng không Nội Bài tiếp tục áp dụng phương án nói trên cho đến hết ngày 28-2-2019 (23 tháng giêng) trong 2 khung giờ cao điểm, 9h - 11h và 20h - 23h hằng ngày.

Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sản lượng cất hạ cánh cao nhất tại Nội Bài đạt khoảng 520 lượt chuyến/ngày, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng hành khách cao nhất đạt khoảng 83 ngàn khách/ngày, tăng 12% so với Tết Nguyên đán 2018.

Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, lượng hành khách đi lại bằng máy bay trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019 tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Hàng không đã chỉ đạo, phối hợp các đơn vị trong ngành hàng không huy động mọi nguồn lực đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trong giai đoạn cao điểm tết, từ ngày 20-1 đến 19-2 (15 tháng chạp đến 15 tháng giêng âm lịch), các hãng hàng không Việt Nam đã đăng ký lịch bay tăng 3.650 chuyến, tương đương 465.000 ghế so với lịch bay thường lệ, khai thác đến 19 cảng hàng không nội địa.

Số chuyến tăng này đã đưa tổng số chuyến khai thác trên toàn mạng đạt 28.500 chuyến (tăng 8,7% so với tết 2018), tổng số ghế đạt 5,5 triệu ghế (tăng 8,6% so với tết 2018).

Trong đó, các đường bay có số chuyến bay tăng cao gồm TP.HCM - Hà Nội 600 chuyến, TP.HCM - Đà Nẵng 520 chuỵến, TP.HCM - Vinh 420 chuyến, TP.HCM - Thanh Hóa 400 chuyến, TP.HCM -Huế 379 chuyến, Hà Nội -Phú Quốc 28 chuyến, Hà Nội - Cam Ranh 23 chuyến...

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên