Phóng to |
Cấu hình của i730 tỏ ra khá ấn tượng với chip xử lý Intel 520MHz PXA272; 64MB RAM; thẻ nhớ 128MB với hơn 80MB còn trống. Người dùng có thể trang bị thêm cho i730 loại thẻ nhớ SD tùy theo khả năng và nhu cầu. Người dùng có thể thưởng thức âm nhạc thoải mái với bộ loa cho âm thanh khá tốt. i730 đuợc trang bị cổng Wi-fi nhưng lại không được trang bị camera, có lẽ Samsung xem chiếc i730 này là thiết bị thiên về làm việc hơn là “ăn chơi”.
Phóng to |
i730 này có thể dễ dàng truyền đủ mọi dạng file thông qua cổng Bluetooth đến các máy điện thoại khác, ngay cả các máy không phải của Samsung. Nhưng đáng tiếc là i730 lại không thể sử dụng như một modem rời của máy xách tay.
i730 sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows Mobile™ 2003 SE với Microsoft Word và Microsoft Excel được cài sẵn. Chưa hiểu lý do tại sao Samsung không trang bị cho i730 hệ điều hành Windows Mobile™ 2005, có lẽ là để giảm giá thành.
Người dùng i730 tại Mỹ đã được tích hợp sẵn dịch vụ nối mạng Verizon EV-DO đạt tốc độ 600kb/giây. Với hệ thống bàn phím đầy đủ, i730 có thể truy cập internet dễ dàng cũng như dùng e-mail POP3 tiện lợi như một máy tính. Một chương trình như Worldmate 2005 được cài đặt trong máy sẽ giúp người dùng có ngay được các thông tin về thời tiết, thể thao, cổ phiếu, chuyến bay v.v lấy từ Internet.
Dung lượng pin của i730 khá yếu, chỉ đảm bảo đàm thoại 2 giờ đàm thoại liên tục với hơn 10 giờ chờ nên Samsung trang bị thêm cho khách hàng một bộ pin rời dự trữ. Bộ pin theo máy có trọng lượng nhẹ hơn bộ pin dự trữ nhưng pin dự trữ lại có dung lượng cao hơn, đảm bảo 4 giờ đàm thoại liên tục với hơn 20 giờ chờ.
i730 có giá khoảng 600USD với 2 năm bảo hành, đắt hơn 200 USD so với Palm Treo.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận